Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam- Từ đam mê cống hiến đến khát vọng vươn xa

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (16/01/1956 – 16/01/2026) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông… cùng với các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo đại diện Bộ, ban, ngành Trung ương.

Hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam – Từ đam mê cống hiến đến khát vọng vươn xa - Ảnh 1.

Hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam – Từ đam mê cống hiến đến khát vọng vươn xa - Ảnh 2.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, 70 năm xây dựng và phát triển, Liên đoàn Xiếc Việt Nam nói riêng, ngành Xiếc Việt Nam nói chung đã khẳng định được vị thế của mình.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong chặng đường 70 năm, ngành Xiếc Việt Nam đã luôn đón nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng với sự yêu quý của khán giả. Qua đó, ngành Xiếc Việt Nam không chỉ giữ được bản sắc mà còn hội nhập sâu rộng với quốc tế. Bên cạnh đó, Xiếc cũng là một nghề lao động nghệ thuật đặc biệt, mà các nghệ sĩ đã mang vinh danh về cho đất nước. Chính vì vậy, tại lễ kỷ niệm này, Chủ tịch nước đã có phần thưởng cao quý trao tặng cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự khích lệ, mong muốn Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục phát triển ngày càng cao hơn.

Lễ kỷ niệm 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng là một ngày đặc biệt để các nghệ sĩ, diễn viên được thể hiện những tài năng của mình, được giới thiệu những thành quả lao động nghệ thuật miệt mài trong những năm tháng qua, và gửi đến công chúng những thông điệp, những khát vọng của ngành Xiếc Việt Nam đang vươn ra trường quốc tế.

Hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam – Từ đam mê cống hiến đến khát vọng vươn xa - Ảnh 3.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho NSND Tống Toàn Thắng

"Tôi mong rằng, đây không chỉ là dịp kỷ niệm để tôn vinh mà còn hướng đến chặng đường phía trước, trong thời gian tới, khi chúng ta sẽ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đặc biệt là Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là một nghị quyết hết sức quan trọng, với nhiều luận điểm mới, nhiều chủ trương mới, trong đó chú trọng đến lĩnh vực nghệ thuật Việt Nam. Ngành Xiếc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cần tiếp tục giữ vai trò chủ công trong đào tạo nguồn nhân lực về loại hình nghệ thuật lao động đặc thù này, đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa nền văn hóa nước nhà. Vì vậy, sau lễ kỷ niệm, lãnh đạo Liên đoàn cùng với đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên cần đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân kỳ vọng" – Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiền thân là Đoàn Xiếc Nhân Dân Trung ương, được thành lập năm 1956. Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nhờ vào sự nỗ lực, đơn vị đã từng bước trưởng thành vượt qua nhiều thử thách để trở thành lá cờ đầu của ngành Xiếc Việt Nam.

Hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam – Từ đam mê cống hiến đến khát vọng vươn xa - Ảnh 4.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu chúc mừng tại buổi lễ

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Liên đoàn Xiếc đã không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước xây dựng và phát triển nghệ thuật xiếc trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Với tinh thần lao động sáng tạo, bền bỉ và trách nhiệm cao đối với xã hội, các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên và người lao động của Liên đoàn Xiếc đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy và phát triển nghệ thuật xiếc, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, văn hóa được Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong suốt chặng đường 70 năm ấy, Liên đoàn Xiếc đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc và danh hiệu cao quý, được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và tổ chức xã hội ghi nhận, trao tặng như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến Hạng nhất; Huân chương Hữu nghị Mông Cổ; Cờ Luân lưu hội đồng Bộ Trưởng; Cờ Luân lưu Chính Phủ; 08 Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân; 33 Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam – Từ đam mê cống hiến đến khát vọng vươn xa - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Không chỉ đạt được những danh hiệu cao quý trong nước, Liên đoàn Xiếc còn ghi dấu ấn đậm nét trên đấu trường nghệ thuật quốc tế. Các nghệ sĩ xiếc đã tham gia nhiều liên hoan, cuộc thi xiếc khu vực và thế giới, giành được nhiều huy chương vàng, bạc và các giải thưởng danh giá, góp phần khẳng định vị thế của nghệ thuật xiếc Việt Nam trên bản đồ xiếc quốc tế, đồng thời nâng cao uy tín và thương hiệu của Liên đoàn Xiếc.

Những danh hiệu và phần thưởng cao quý mà Liên đoàn Xiếc đạt được trong suốt 70 năm qua không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cống hiến không ngừng vì nghệ thuật và vì cộng đồng. Đây chính là nền tảng vững chắc để Liên đoàn Xiếc tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững trong chặng đường tiếp theo.

Hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam – Từ đam mê cống hiến đến khát vọng vươn xa - Ảnh 6.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam NSND Tống Toàn Thắng phát biểu tại buổi lễ

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang cống hiến tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, không phải chứng kiến những mất mát, hy sinh như các thế hệ cha anh đã trải qua để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đó chính là nền tảng để thế hệ trẻ hôm nay có môi trường thuận lợi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời tự hào được làm việc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Theo NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy, cùng với lịch sử vẻ vang của đất nước, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã trải qua chặng đường 70 năm hình thành, kế thừa và phát triển. Ngay từ những ngày đầu thành lập trong muôn vàn khó khăn, thử thách, với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, cùng sự chỉ đạo sát sao của Bộ VHTTDL, các thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ, viên chức và người lao động đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua gian khó, từng bước khẳng định vị thế, tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng công chúng yêu nghệ thuật, đồng thời xây dựng môi trường sáng tạo, gắn kết các thế hệ nghệ sĩ.

Hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam – Từ đam mê cống hiến đến khát vọng vươn xa - Ảnh 7.

Các đại biểu cùng cắt bánh chúc mừng 70 năm ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang, thay mặt thế hệ trẻ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy khẳng định quyết tâm: Biến lý tưởng thành động lực hành động, không ngừng sáng tạo, giữ vững niềm tin, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, đóng góp trí tuệ và sức trẻ để viết tiếp những trang sử mới cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo..

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đồng chí nguyên lãnh đạo, các thế hệ nghệ sĩ, viên chức, người lao động đã cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp Xiếc Việt Nam

NSND Tống Toàn Thắng khẳng định, bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ biểu diễn tiên tiến, tạo ra các tác phẩm xiếc quy mô, tầm vóc, mang bản sắc văn hóa Việt Nam. Mở rộng hợp tác quốc tế, đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với bạn bè thế giới, đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo đời sống nghệ sĩ, thu hút lớp trẻ tiếp nối truyền thống, xây dựng môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam – Từ đam mê cống hiến đến khát vọng vươn xa - Ảnh 8.

Hành trình 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam – Từ đam mê cống hiến đến khát vọng vươn xa - Ảnh 9.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật

"Với truyền thống 70 năm vẻ vang, cùng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, tôi tin tưởng rằng Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, xứng đáng là lá cờ đầu của nghệ thuật Xiếc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển" – NSND Tống Toàn Thắng nói.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Huân chương Lao động Hạng Ba cho NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam../.


Thương Nguyễn / bvhttdl.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều