Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật phải luôn trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh lịch sự với khán giả

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (VHTT TP.HCM), với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần phải luôn trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh lịch sự với khán giả…
Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật phải luôn trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh lịch sự với khán giả - Ảnh 1.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng Phòng Thông tin điện tử (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) thông tin về các quy định của pháp luật, liên quan đến các phát ngôn, hoạt động của nghệ sĩ trên mạng xã hội thời gian qua (ảnh: HCM)

Thông tin về quan điểm xử lý, chế tài đối với những phát ngôn, hành vi của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật trên mạng xã hội, Sở VHTT TP.HCM cho biết, hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành vào ngày 17/6/2021, nhằm: Tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Trong đó, Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Đồng thời tại Điều 4 của Bộ Quy tắc, quy định rất rõ "Quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân" với các nội dung rất cụ thể, trong đó có quy tắc: "Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mĩ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội."

Sở cũng cho hay, đối với hoạt động nghệ thuật, còn có Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021). Mục đích của quy tắc này là nhằm: Xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhằm thống nhất nhận thức, hành động của người hoạt động nghệ thuật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật và toàn xã hội. Khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu", lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bộ Quy tắc cũng đề cập đến "Quy tắc ứng xử đối với công chúng, khán giả", đó là: "1. Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật.

2. Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả.

3. Không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức."

Cũng theo Sở VHTT, về góc độ pháp lý đối với việc cung cấp, truyền đưa thông tin trên mạng, đã có đầy đủ các quy định để điều chỉnh, để xử lý. Cụ thể là Luật An ninh mạng, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, cũng như phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, trong đó có hành vi về xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. 

Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội: được quy định tại Điều 36 Nghị định 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó quy định: "Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội…".

Sở VHTT TP.HCM nhấn mạnh, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn Thành phố, Sở đề nghị những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần phải luôn trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh lịch sự với khán giả… bởi trên hết, chính khán giả là nguồn động lực để nghệ sĩ thăng hoa trong nghề nghiệp của mình.


Khánh Vân / bvhttdl.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều