Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: "Đoàn Thể thao NKT Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí Việt Nam"
Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái... cùng các thành viên của Đoàn TTNKT tham dự ASEAN Para Games 13.
Báo cáo công tác chuẩn bị của đoàn tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao NKT Việt Nam tham dự ASEAN Paragames 13 Lê Thị Hoàng Yến cho biết, ASEAN Para Games là sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN, đây cũng là đấu trường rất quyết liệt, quy tụ những vận động viên khuyết tật có thành tích xuất sắc nhất trong khu vực và đây cũng chính là cơ hội lớn để các VĐV người khuyết tật Việt Nam được thể hiện ý chí, quyết tâm, nghị lực phi thường vượt qua những trở ngại của bản thân, tự tin vươn lên, vượt qua chính mình, đồng thời giúp họ khẳng định khát vọng chiến thắng, hòa nhập và cống hiến.

Đoàn TTNKT Việt Nam dâng hoa tượng đài Bác Hồ
Trong thời gian qua, Đoàn thể thao NKT người Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL cùng sự hỗ trợ, phối hợp của các địa phương, đơn vị liên quan. Với sự chuẩn bị tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, HLV, VĐV đều cho thấy sự quyết tâm cao "vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc" nên đến nay công tác chuẩn bị cho đoàn tham dự Đại hội như các thủ tục đăng ký tham dự, đăng ký các nội dung chuyên môn thi đấu, đăng ký thẻ cho đoàn, lên lịch trình di chuyển và công tác tiễn, đón đoàn từ Việt Nam đến Thái Lan và ngược lại đã có sự chuẩn bị chu đáo, cơ bản hoàn tất.
Đoàn thể thao NKT Việt Nam tham dự Đại hội gồm 184 thành viên, trong đó có 17 cán bộ đoàn, 27 HLV và 140 VĐV (có 02 VĐV dẫn đường) tham gia tranh tài ở 11 môn thể thao trên tổng số 19 môn thi đấu tại Đại hội là: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo, Boccia, Bắn cung, Quần vợt và Đấu kiếm. Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 40 đến 50 HCV, nằm trong nhóm 4 - 5 quốc gia dẫn đầu khu vực.

Đoàn TTNKT Việt Nam dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng
"Hiện nay, các HLV, VĐV của đoàn đang tích cực, nỗ lực luyện tập với ý chí và quyết tâm cao nhất, vượt qua giới hạn của bản thân và chấp nhận những hy sinh thầm lặng để được tỏa sáng tại đấu trường danh giá nhất khu vực" - Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến cho biết.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định, NKT và thể thao NKT Việt Nam nói riêng luôn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo mọi điều kiện giúp NKT thụ hưởng đầy đủ và bình đẳng các quyền công dân, phát huy hết khả năng, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội, trong đó có thể dục, thể thao với tinh thần hành trình xây dựng một xã hội nhân ái, bao dung.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Phó Thủ tưởng đánh giá, VĐV thể thao NKT do đặc điểm về thể hình, thể chất đã thể hiện ý chí, nghị lực, bản lĩnh tối đa để vượt lên số phận, vượt lên chính mình; từ đó không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn hòa nhập cuộc sống, góp phần mang lại niềm tự hào cho đất nước thông qua thành tích thi đấu thể thao, lan tỏa niềm tin, nghị lực, ý chí vượt lên và hòa nhập của NKT. Đó là minh chứng cho tinh thần Việt Nam, tài năng, trí tuệ, kiên cường, dám ước mơ, với quyết tâm chinh phục, giành chiến thắng.
Trong nhiều năm qua, thể thao NKT nước ta đã và đang có sự phát triển tích cực, tham dự nhiều đại hội ở khu vực, châu lục và thể giới, đạt những thành tích xuất sắc, kể cả huy chương vàng ở Paralympic Games (Đại hội Thể thao NKT thế giới). Nhiều VĐV đã trở thành những tấm gương về ý chí và khát vọng vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, đóng góp thiết thực cho xã hội, đất nước. Sự đóng góp của thể thao NKT Việt Nam vào sự nghiệp thể dục, thể thao là rất đáng ghi nhận, đáng trân trọng, tự hào.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao cờ xuất quân cho Trưởng đoàn TTNKT Lê Thị Hoàng Yến
Điểm lại ý kiến ghi nhận, đánh giá và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm, tinh thần khắc phục mọi khó khăn của thể thao NKT Việt Nam, đặc biệt là các vận động viên trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu thể thao thời gian qua và của Đoàn trong việc chuẩn bị tham dự ASEAN Para Games 13 của Thủ tướng Phạm Minh Chính cách đây ít ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, Đoàn Thể thao NKT Việt Nam đã có sự chuẩn bị từ sớm, xác định rõ mục tiêu phù hợp và được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, tổ chức liên quan.
"Tôi mong muốn và tin tưởng rằng tất cả thành viên Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đến ASEAN Para Games 13 với ý chí mãnh liệt, khát vọng chiến thắng, đạt và vượt các mục tiêu đề ra với tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần không bỏ cuộc và vì màu cờ sắc áo" - Phó Thủ tướng tin tưởng.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ VHTTDL, Ủy ban Paralympic Việt Nam, các cơ quan, tổ chức liên quan, toàn Đoàn thể thao NKT Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, góp phần tạo cơ sở để đạt được những thành tích cao nhất tại ASEAN Para Games 13.

Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 40 đến 50 HCV, nằm trong nhóm 4 - 5 quốc gia dẫn đầu khu vực.
Phó Thủ tướng đề nghị, từng cán bộ, HLV, VĐV nhận thức đầy đủ và rõ trách nhiệm để thi đấu với nỗ lực lớn nhất, quyết tâm cao nhất, vượt qua chính mình. Các VĐV phát huy cao nhất tinh thần, ý chí và những thành tích đã đạt được, những tố chất của con người Việt Nam và thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, vì màu cờ sắc áo.
Trong thời gian tham dự Đại hội, các thành viên trong đoàn cần thể hiện tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tuân thủ kỷ luật, nội quy, thái độ ứng xử, phát ngôn và tác phong chuẩn mực; tôn trọng phong tục, tập quán và tuyệt đối tuân thủ pháp luật của nước chủ nhà và các quy định của Đại hội, trong đó có luật thi đấu thể thao. Lãnh đạo Đoàn và lãnh đạo các đội tuyển trong Đoàn, các cán bộ tham gia Đoàn thể hiện trách nhiệm cao, gương mẫu, bám sát, quán xuyến mọi hoạt động liên quan của Đoàn, kịp thời xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh.
Bên cạnh việc chủ động trong hoạt động tập luyện, thi đấu, sinh hoạt, đồng thời chú trọng kết hợp với hoạt động giao lưu phù hợp, thông qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thông tốt đẹp của dân tộc ta, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, chân thành, yêu chuộng hòa bình; góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết trong khu vực.
"Thời khắc, khi lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tung bay rực rỡ tại đấu trường Para Games 13 với những tấm huy chương, kỷ lục được thiết lập bởi chính con người Việt Nam, đó không chỉ là vinh quang của vận động viên, mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc. Đó là thông điệp mạnh mẽ chúng ta gửi đến bạn bè quốc tế rằng: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Việt Nam vẫn luôn vươn lên, dám khẳng định mình, dám bước tới chinh phục những đỉnh cao. Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng Đoàn Thể thao NKT Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí Việt Nam, đạt được các mục tiêu đặt ra, mang lại niềm vui cho người hâm mô, vinh quang cho Tổ quốc; tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao với người khuyết tật cả nước" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trao cờ Tổ quốc cho trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, đánh dấu việc đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chính thức nhận nhiệm vụ tranh tài tại ASEAN Para Games 13.
Theo dự kiến, toàn đoàn sẽ lên đường đến Thái Lan chinh phục những tấm huy chương danh giá vào ngày 15/1/2026 và từ Thái Lan về Việt Nam ngày 27/1/2026.



