Tây Ninh chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng phát triển bền vững

Ảnh minh họa/Báo Văn Hóa
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 156-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành Chương trình số 12-CTr/TU ngày 18/11/2025, xác định rõ yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tây Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tỉnh tập trung xây dựng văn hóa trong chính trị, trước hết là trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; đề cao đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh được triển khai đồng bộ từ cơ quan, đơn vị đến khu dân cư và không gian mạng. Các phong trào như "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Phòng, chống tệ nạn xã hội" được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm cộng đồng của người dân. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Trong năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 1.108/1.546 vụ, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông, nhất là thực hiện thông điệp "đã uống rượu, bia không lái xe", ngày càng đi vào chiều sâu.
Cùng với đó, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đưa vào quy ước khu dân cư. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; Nhân dân đồng thuận thực hiện, góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu.
Công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong thanh thiếu nhi được đẩy mạnh. Năm 2025, toàn tỉnh tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn thanh niên, thu hút trên 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được tổ chức với trên 150 giải, hội thi, hội diễn, thu hút hơn 20.000 lượt người tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và hình thành lối sống tích cực trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường nông thôn được chú trọng thông qua việc đẩy mạnh thu gom, xử lý rác thải, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Nhiều mô hình trồng hoa, cây xanh hai bên đường giao thông được nhân rộng, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao ý thức của người dân.
Những kết quả đạt được trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đã tạo nền tảng quan trọng để Tây Ninh tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân trong thời gian tới./.



