Động lực phát triển mới cho vùng ĐBCSL
- Các địa phương tiếp tục bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi
- 95,27% mặt bằng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đã được bàn giao
- Nét đẹp cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam phía Đông, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.
Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được nối thông đến địa đầu cực Nam của Tổ quốc; đồng thời là 1 trong 234 công trình, dự án trọng điểm được đồng loạt khởi công, khánh thành trên phạm vi cả nước trong ngày 19/12, dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự lễ tại điểm cầu Cần Thơ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ tám từ trái sang) và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ bảy từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo các địa phương và đơn vị thi công.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị thi công tuyến cao tốc.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung.
Hai dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Hai dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Toàn tuyến dài 110,87 km, đi qua địa phận TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau; trong đó đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km, đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài 73,223 km.
Tuyến cao tốc được đầu tư theo quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tích hợp hệ thống giao thông thông minh và trạm thu phí không dừng.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Sau gần 3 năm thi công, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, cùng việc áp dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách đặc thù, hai dự án đã vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện địa chất, nguồn vật liệu và thời tiết bất thường của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cán đích đúng kế hoạch.
Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục, chính thức đưa vào khai thác từ 9 giờ ngày 20/12/2025.
Đoạn Hậu Giang - Cà Mau đủ điều kiện thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 và dự kiến đưa vào khai thác toàn tuyến vào ngày 31/12/2025.
Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau góp phần tháo gỡ “nút thắt” logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển cho các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Việc đưa tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào khai thác góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam phía Đông, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL; rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tăng cường liên kết vùng, kết nối hiệu quả giữa trung tâm động lực Cần Thơ với Cà Mau - địa đầu cực Nam của đất nước.
Đồng thời, tuyến cao tốc mở ra không gian phát triển mới cho phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của khu vực.
Thành công của dự án khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề quan trọng để hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL tiếp tục phát triển trong thời gian tới./.
Văn Đum



