Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cà Mau
Cà Mau
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường bảo vệ rừng, phát triển kinh tế xanh

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau ngày 24/3 , đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nhấn mạnh: Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, khu vực Đất Mũi có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

 Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nêu một số nội dung quan trọng khi làm việc với 2 đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xanh, bền vững; phát huy tiềm năng hệ sinh thái rừng ngập mặn, đẩy mạnh mô hình tôm - rừng sinh thái gắn với du lịch và kinh tế biển. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng; chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ rừng ven biển, ứng phó biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, ổn định sinh kế người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Giám đốc phụ trách BQL rừng phòng hộ Đất Mũi Triệu Thanh Liêm thông tin nhanh kết quả công tác quý I.

Theo báo cáo, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi hiện quản lý gần 23.700 ha rừng. Công tác bảo vệ rừng được tăng cường, số vụ vi phạm lâm luật năm 2025 giảm 66,7% so với cùng kỳ; công tác trồng rừng đạt 100% kế hoạch.

Đồng chí Cao Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, kiến nghị về cơ chế đất rừng.

Đồng chí Huỳnh Thanh Đảm, Phó Chủ tịch UBND Xã Phan Ngọc Hiển, đề xuất quy hoạch vùng nuôi hàu lồng phục vụ sinh kế người dân.

Tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, công tác phục hồi và phát triển rừng tiếp tục đạt kết quả tích cực với 470 ha khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên, có sự phối hợp của nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Năm 2026, đơn vị dự kiến trồng mới 10 ha rừng. Hoạt động du lịch ghi nhận tăng trưởng mạnh, riêng quý I/2026 đón hơn 107.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ; cả năm dự kiến đạt khoảng 600.000 lượt khách.

Đoàn công tác khảo sát tình hình sản xuất của người dân ấp Vịnh Nước Sôi, xã Đất Mũi.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi hiện quản lý gần 23.700 ha rừng.

Tuy nhiên, các đơn vị cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc, nhất là cơ chế, chính sách liên quan đến đất rừng còn bất cập, ảnh hưởng đến công tác quản lý và thu hút đầu tư; hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái chưa đồng bộ; quy định về xây dựng nhà ở trên đất lâm nghiệp còn hạn chế, gây khó khăn cho đời sống người dân.

 Đồng chí Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giải đáp các kiến nghị của địa phương.

Các đơn vị kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ vướng mắc về cơ chế đất rừng; đồng thời xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và trụ sở UBND xã Đất Mũi.

Loan Phương - Minh Luân


baocamau.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều