Thủ tướng đối thoại với nông dân
- Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn hiện đại
- Hoà Thành - Khát vọng nông dân thời chuyển đổi số
- Nông dân Đất Mũi quyết tâm xây dựng xã trở thành đô thị hiện đại - sinh thái
- Nông dân hưởng ứng sản xuất lúa phát thải thấp
Tham gia hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần đoàn kết - hợp tác - đối thoại.
Đây là lần thứ 4 trong nhiệm kỳ, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân được tổ chức. Hội nghị lần này có chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”, nhằm cụ thể hóa việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, nhìn lại 40 năm đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế.
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đưa nước ta thoát nghèo, hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và góp phần bảo đảm an ninh lương thực.
Tại điểm cầu Cà Mau có 50 đại biểu tham gia hội nghị.
Chuẩn bị cho hội nghị đối thoại năm nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp mở chuyên mục “Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng”. Có hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính mà nông dân mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm.
Trong đó có đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi số cho nông dân; kết nối doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân - nhà khoa học; các chính sách, giải pháp về tín dụng, thuế, hỗ trợ vốn cho nông dân; phát triển hệ thống logictics; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên môi trường số.
Nông dân cũng kiến nghị về quy hoạch các vùng chuyên canh, phát triển thương hiệu, ngành hàng chủ lực, khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo sinh kế bền vững.
Đại biểu tại các điểm cầu nêu những vấn đền liên quan trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng phát triển bền vững.
Thủ tướng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương trả lời các nhóm câu hỏi.
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để đánh giá, tổng kết những kết quả đã thực hiện được trong 5 năm qua; là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cho biết, sẽ tổng hợp báo cáo để bổ sung các cơ chế, chính sách mới, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi, các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện “3 đồng hành” với người nông dân trong giai đoạn mới: Đồng hành hỗ trợ trang bị kiến thức, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng hành trong xây dựng cơ chế chính sách và đồng hành kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu.
Thủ tướng đưa ra “5 đặt hàng” quan trọng đối với bà con nông dân: Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp và cải tiến kỹ thuật, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao và phát triển kinh tế nông nghiệp; tích cực tham gia hiến kế, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp; mạnh dạn, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp; nâng cao năng lực quản trị thông minh trong tổ chức sản xuất, quản lý chuỗi giá trị và vận hành doanh nghiệp; chủ động tiếp cận vốn, đất đai, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm.
“ Người nông dân là chiến sĩ trên mặt trận nông nghiệp, phải luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, phải chiến đấu và phải chiến thắng trên mặt trận này”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là nền tảng quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. Xác định nông dân là chủ thể, nông nghiệp là động lực, nông thôn là nền tảng cho sự phát triển.
Các bộ, ngành cần cụ thể hoá các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội và triển khai thực hiện hiệu quả. Ngành Nông nghiệp, người nông dân, lĩnh vực nông thôn và các chủ thể có liên quan phải đoàn kết tham gia thực hiện các Nghị quyết; tiếp tục phát huy tinh thần “đoàn kết thống nhất để tạo ra sức mạnh, hợp tác tạo nguồn lực, tăng cường đối thoại tạo lòng tin”.
Tại hội nghị đối thoại với nông dân, Thủ tướng kêu gọi mọi người, mọi nhà, ngành nông nghiệp, nông dân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng lòng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua, với tinh thần tương thân, tương ái. “Đồng lòng thực hiện mục tiêu để mọi người đều có nhà, mọi nhà đều có tết, mọi cháu thiếu nhi đều có niềm vui không ai bị bỏ lại phía sau”.
Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.
Trịnh Hải



