Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cà Mau
Cà Mau
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng kết công tác năm 2025

Chiều 31/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tham dự và phát biểu tham luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, toàn ngành đạt nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt mục tiêu đề ra; xuất siêu đạt khoảng 20,7 tỷ USD, tăng 16,8%. Giá trị gia tăng khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 3,7 - 3,92%, cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 35/2025/NĐ-CP, bảo đảm hoạt động thông suốt, tinh gọn, hiệu quả; đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. 

Trong năm 2025, Bộ ban hành 111 văn bản quy phạm pháp luật, rà soát hơn 1.000 văn bản còn hiệu lực, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao vai trò điều hành, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời, đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026, hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; bảo đảm an ninh lương thực, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Nguồn: chinhphu.vn)

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho biết, năm 2025, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế; trong đó, ngành tôm là ngành hàng chủ lực. Tổng giá trị sản xuất ngành tôm ước đạt 52,6 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 68% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp. Diện tích nuôi tôm đạt trên 435.000 ha, lớn nhất cả nước; sản lượng tôm nuôi ước đạt 566.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu tôm đạt khoảng 2,3 tỷ USD, chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức lớn đối với ngành nuôi tôm như: Tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, chi phí sản xuất tăng cao, hạ tầng thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nuôi tôm công nghệ cao. Tỉnh Cà Mau kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nuôi tôm nước lợ bền vững; ưu tiên đầu tư hạ tầng thủy lợi, hạ tầng chiến lược; tăng cường hỗ trợ khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương những kết quả toàn diện mà ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt được trong năm 2025, khẳng định đây là thành tựu chung của cả nước, đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nông nghiệp luôn giữ vai trò chiến lược, không thể thay thế, vì vậy, yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “nông dân là trung tâm, là chủ thể; nông thôn là nền tảng; nông nghiệp là động lực”; đồng thời, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo nền tảng cho ngành Nông nghiệp và Môi trường phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.


Kiều Ngân / www.camau.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều