Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cà Mau
Cà Mau
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Chiều 13/01, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến với 23 điểm cầu trong cả nước tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2025 và định hướng đến năm 2050.

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Việt Nam là một trong những quốc gia hiện có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao trên thế giới. Ước tính số bom đạn sau chiến tranh để lại ở Việt Nam khoảng 800 nghìn tấn; diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu ha, chiếm 18,82% tổng diện tích của cả nước. Số bom mìn, vật liệu chưa nổ hiện cũng còn nằm rải rác trên cả nước, trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. 

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh về bom mìn, ngày 21/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 504 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025 (gọi tắt là Chương trình 504). Qua đó, đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được gần 530.000 ha/6,1 triệu ha.

Đến nay, diện tích đất ô nhiễm ngày càng được thu hẹp, số nạn nhân tử vong và thương tật do bom mìn, vật nổ gây ra cũng ngày một giảm dần. Đây là thành quả cho sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất; đồng thời, với sự hỗ trợ hiệu quả từ nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế đã giúp Việt Nam đẩy nhanh, tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vào năm 2050.

Với khẩu hiệu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn - không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2026 - 2035 hoàn thành làm sạch khoảng 2 triệu ha đất ô nhiễm bom mìn, vật nổ đến độ sâu 0,5m; tập trung ưu tiên các khu vực có hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc, khu vực phục vụ dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu đến năm 2030 không còn xảy ra các vụ tai nạn do thiếu nhận thức về bom mìn trên phạm vi toàn quốc; nạn nhân bom mìn và gia đình nạn nhân bom mìn được tiếp cận các dịch vụ công tác xã hội, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế, việc làm, phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương kết quả mà các cấp, các ngành có liên quan đã đạt được trong rà phá bom mìn, vật nổ thời gian qua; cảm ơn Chính phủ các tổ chức quốc tế đã giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh:Nguồn VOV).

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Chiến tranh lùi xa hơn 40 năm và hậu quả vẫn còn đó, Việt Nam đang từng bước khắc phục bằng tất cả lòng tự cường dân tộc và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Việc ban hành Chương trình 504 thể hiện quyết tâm của Việt Nam, sớm loại bỏ bom mìn, trả lại bình yên cho Nhân dân và phát triển đất nước; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về khắc phục hậu quả bom mìn bảo đảm thống nhất, toàn diện; chủ động mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một "hình mẫu quốc tế tiên phong" trên mặt trận rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ gắn liền với chuyển đổi số trong rà phá bom mìn; tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân; tổ chức cứu chữa kịp thời nạn nhân các vụ tai nạn do bom mìn, vật nổ gây ra; chủ động hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.


Kim Nhiên / www.camau.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều