Phấn đấu đầu tháng 11-2026, công bố Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075
(CTO) - Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 để trình Bộ Xây dựng thẩm định xong trong nửa đầu tháng 10-2026, cuối tháng 10-2026 sẽ trình Chính phủ ký ban hành, đầu tháng 11 thành phố triển khai công bố Quy hoạch.
Chiều 24-9, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để xin ý kiến nội dung thuộc thẩm quyền.
Chủ trì hội nghị có ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy và ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy.

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, cho ý kiến đối với Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dự hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG
Theo đó, Dự thảo Quy hoạch xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển TP Cần Thơ theo hướng trở thành trung tâm vùng kinh tế biển, trung tâm công nghệ nông nghiệp, trung tâm dịch vụ quốc tế và đô thị sông nước đặc sắc; chú trọng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu, khai thác hiệu quả đặc trưng sinh thái, cảnh quan sông nước của vùng ĐBSCL.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, trình bày Tờ trình xin ý kiến về dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Ảnh: ANH DŨNG
Về tổ chức không gian, thành phố được định hướng phát triển theo mô hình 2 cực phát triển, gồm khu vực trung tâm TP Cần Thơ cũ và Khu kinh tế biển Trần Đề; 2 hành lang Đông - Tây dọc sông Hậu và cao tốc Châu Đốc - Trần Đề; 3 hành lang Bắc - Nam gắn với các tuyến cao tốc Cà Mau - TP Hồ Chí Minh, N2 và cao tốc ven biển; kết hợp các trung tâm khu vực phục vụ các tiểu vùng. Quy hoạch đồng thời tổ chức thành 6 phân vùng phát triển, gắn các chức năng đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch và bảo vệ hệ sinh thái.
Các định hướng trọng tâm tập trung phát triển trung tâm hành chính, Khu kinh tế biển Trần Đề, các trung tâm dịch vụ chất lượng cao, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, du lịch và nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, thích ứng với xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được định hướng phát triển đồng bộ, tăng cường kết nối đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và cảng biển; phát triển hạ tầng số, giao thông công cộng và các mô hình đô thị thông minh, đô thị sinh thái.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Ảnh: ANH DŨNG
Dự báo đến năm 2050, quy mô dân số toàn thành phố khoảng 6,1 triệu người, trong đó dân số thực tế thường trú khoảng 4,1 triệu người. Tổng diện tích tự nhiên khoảng 636.098ha; đất xây dựng dự kiến khoảng 110.818ha, chiếm khoảng 17,4% diện tích tự nhiên thành phố.
Việc thực hiện Quy hoạch được định hướng gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; chủ động tạo quỹ đất, thu hút nhà đầu tư chiến lược, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển xanh, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch. Dự thảo xác định 6 nhóm giải pháp trọng tâm về thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông - thủy sản, logistics, kinh tế số, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG
Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ bản nhất trí với Dự thảo Quy hoạch. Một số ý kiến đề nghị làm rõ: cơ sở quy hoạch, cơ sở dự báo; thứ tự ưu tiên xây dựng hạ tầng; khả năng huy động vốn; tính khả thi và hiệu quả của Quy hoạch; cần bổ sung xây dựng Cần Thơ là Trung tâm điều phối tri thức khoa học, công nghệ và kinh tế biển của vùng ĐBSCL; bổ sung giải pháp quản trị nguồn nước trong tương lai; dự báo tương lai khu vực nào ngập; bổ sung giải pháp thoát nước, chống ngập, giải pháp kè sinh thái chống sạt lở bờ sông…

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố, đơn vị tư vấn quy hoạch tiếp thu và bổ sung đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại hội nghị. Các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch chung thành phố gửi về UBND thành phố đến hết ngày 29-9.
UBND thành phố và đơn vị tư vấn quy hoạch cần làm rõ mô hình phát triển, không gian phát triển, cực hành lang phát triển thành phố thời gian tới; làm rõ hạ tầng nào ưu tiên xây dựng trước, hạ tầng nào làm song song; nghiên cứu quy hoạch các công trình lớn, trọng điểm, quan trọng của thành phố, phải đảm bảo định hướng phát triển và khả năng huy động nguồn lực thực hiện. Cần nghiên cứu các giải pháp tăng dân số cơ học, giải pháp liên kết vùng, các công trình thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển thành phố xanh, bền vững.
Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch để phấn đấu trình Bộ Xây dựng thẩm định xong trong nửa đầu tháng 10-2026, cuối tháng 10-2026 sẽ trình Chính phủ ký ban hành, đầu tháng 11 thành phố triển khai công bố Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: ANH DŨNG
Bí thư Thành ủy yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành rà soát các công việc đã thực hiện từ đầu năm đến nay để có giải pháp thúc đẩy các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của thành phố.
Tin, ảnh: ANH DŨNG



