Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cần Thơ
Cần Thơ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào chuẩn mức 1 - Khát vọng chuẩn mức 2 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Làm theo lời dạy của Bác, Trường Chính trị đã sớm được thành lập với tên Trường Lê Hồng Phong ở tỉnh Sóc Trăng vào năm 1947, Trường Châu Văn Liêm ở tỉnh Cần Thơ năm 1948. Tháng 9-1949 Trường Đảng Miền Nam ra đời trong lòng chiến khu ở huyện Long Mỹ, tỉnh Rạch Giá, sau là Hậu Giang và nay thuộc TP Cần Thơ. 

Tháng 9-1949, trong dịp đến thăm Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Người đã ghi vào sổ của Trường:

“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, Học để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”.

Tự hào nơi ghi dấu lịch sử vàng của Trường Đảng Miền Nam, các Trường Chính trị địa phương càng ra sức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng bộ TP Cần Thơ hiện nay tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từng bước nâng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn yêu cầu vừa nghiên cứu lý luận của Đảng, vừa đảm bảo yêu cầu phát triển địa phương trong bối cảnh quyết tâm cùng cả nước bước vào thực hiện khát vọng của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thái bình, thịnh vượng.

Tự hào chuẩn mức 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn rằng: Bất cứ đường lối, chính sách gì, nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là “có lãi”; ngược lại, không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là “lỗ vốn”. Bám sát lời dạy của Bác Hồ, ngay từ những ngày đầu hợp nhất, Đảng bộ TP Cần Thơ chú trọng xem: Đầu tư cho cán bộ là đầu tư cho sự phát triển và đầu tư cho cán bộ trước nhất là từ công tác đào tạo, bồi dưỡng, một khâu rất quan trọng để đầu tư cho sự phát triển như hôm nay, nền tảng cho những khát vọng tương lai. Ban Thường vụ Thành ủy đã cử đồng chí Phó Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Trường Chính trị TP Cần Thơ, thể hiện ý chí nâng tầm Trường đáp ứng nhiệm vụ cao hơn. Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, thống kê, minh chứng hệ thống hóa so sánh giữa thực tế với 55 chỉ tiêu trường chính trị chuẩn mức 1 theo tinh thần Quy định 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trước khi hợp nhất, Trường Chính trị TP Cần Thơ và Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn mức 1; Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng cơ bản đã đạt các tiêu chí chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư. Kết quả rà soát ngay tháng đầu hợp nhất được báo cáo Thường trực Thành ủy. 60 ngày tiếp theo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, các minh chứng. Đến đầu tháng 10-2025, Hội đồng Trường họp tự đánh giá và hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Thường trực Thành ủy thẩm định gửi về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hội đồng đánh giá của Học viện đã kiểm tra, thẩm định cẩn trọng, công tâm, khách quan và đề xuất Trường Chính trị TP Cần Thơ đạt chuẩn mức 1 sau sáp nhập, hợp nhất. Toàn bộ quy trình này, Trường thực hiện trong chưa đầy 5 tháng cùng với hoàn thành tốt hàng loạt nhiệm vụ chính trị.

So với 55 chỉ tiêu trong 6 nhóm tiêu chí trường chính trị chuẩn, Trường Chính trị TP Cần Thơ thực hiện đạt 100%, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt, tiệm cận chuẩn mức 2. Hội đồng đánh giá cao một số chỉ tiêu:

Nguồn nhân lực của Trường đạt chất lượng rất cao với 15 tiến sĩ đạt tỷ lệ trên 16%, 70 thạc sĩ (trong đó hơn 10 đồng chí đang học Nghiên cứu sinh) chiếm khoảng 77%. Gần 70 đồng chí trình độ cao cấp và tương đương.

Hệ thống các quy định, quy chế, quy trình được cụ thể hóa phù hợp và sáng tạo. Công tác cán bộ được kiện toàn vừa đảm bảo sự kế thừa, ổn định vừa đảm bảo sự phát triển. Đổi mới được đặt trong quyết tâm chính trị rất cao, tạo nền tảng cho dân chủ được tập trung hơn, đoàn kết tập thể thực chất hơn, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao hơn, thể hiện rõ phương pháp lãnh đạo, quản lý của trường Đảng.

Trường có nhiều mô hình hay, đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Mô hình “Dạy đổi mới - Học tích cực - Kết quả tiến bộ” đã cụ thể phương châm đổi mới từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “Lấy học viên làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, giảng viên làm động lực”. Mô hình “Tư tưởng thông - Hành động thoáng - Đổi mới sáng tạo hiệu quả” từng bước đổi mới phương pháp từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”…

Đảng ủy, Ban Giám hiệu đặt hàng sản phẩm cho mỗi nhiệm vụ khoa học, sản phẩm đó phải đáp ứng được việc nghiên cứu, tuyên truyền, lan tỏa và bảo vệ giá trị khoa học bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn; hay một nội dung, một giải pháp cụ thể để đưa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ TP Cần Thơ vào cuộc sống. Người nghiên cứu vừa đảm bảo đúng định hướng khoa học lý luận chính trị, vừa tăng khả năng học thuật, rèn luyện thói quen nghiên cứu, kỹ năng nói, viết sâu sắc, chắc chắn và thuyết phục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… góp phần truyền tải hiệu quả đến học viên và cán bộ, đảng viên. 

Quỹ đất Trường Chính trị TP Cần Thơ sau hợp nhất trên 136.000m2, tổng diện tích sử dụng trên 105.000m2. Tại 3 điểm, Trường có khu giảng đường với 40 phòng học, được trang bị bàn ghế, máy chiếu, thiết bị bảo đảm các lớp tập trung quy mô lớn. Thư viện có hơn 6.000 đầu sách, 200 máy tính kết nối mạng. Trường có 50 phòng làm việc, 3 hội trường lớn, 3 khu ký túc xá với gần 170 phòng, cùng các hạng mục phụ trợ.

Sau hợp nhất, trường quản lý, tổ chức đào tạo 36 lớp trung cấp LLCT với gần 2.000 học viên, hiệp quản 3 lớp cao cấp LLCT, phối hợp tổ chức gần 40 lớp tập huấn cho cán bộ cấp xã - quy mô tăng hơn 3,6 lần. Qua đánh giá bằng phiếu kín, hơn 98% đơn vị sử dụng cán bộ đã nhận xét chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng của trường đạt “Rất tốt”.           

Trường đã đưa vào vận hành phần mềm “Kết nối - quản trị hiệu quả”, hướng đến: Hiệu quả về chính trị, Hiệu quả kinh tế và Hiệu quả xã hội. Trường hiện đã ký kết hợp tác với VNPT; Viettel; Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ; Đại học Cần Thơ, phát huy tối đa ưu thế mỗi bên để cùng phát triển.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định: “Trường Chính trị TP Cần Thơ đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trường chính trị chuẩn mức 1. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, phương pháp làm việc khoa học của tập thể và sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy Cần Thơ. Việc đạt chuẩn không phải là hình thức, mà tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”.

Tự hào chuẩn mức 1 - Khát vọng chuẩn mức 2" data-socail-link="https://baocantho.com.vn/tu-hao-chuan-muc-1-khat-vong-chuan-muc-2-a195995.html" class="zoomimg" alt="" src="/upload/2006988/20250624/b7e80962a85e5dc4613deab0ccba0f9611-2_1_.webp" style=" height: 495px;" />

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Cần Thơ và TS Nguyễn Thị Tuyết Loan, Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ, trao giấy khen đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: DUY KHÔI

Xây dựng trường chính trị chuẩn mức 2 - cùng TP Cần Thơ hòa chung khát vọng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Theo nghị quyết Đại hội, TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng ĐBSCL. Đến năm 2045, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của Châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam. Khâu đột phá đầu tiên là đẩy mạnh thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với vai trò đặc biệt của Trường Chính trị, lãnh đạo Thành ủy đặt kỳ vọng, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể với Trường. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: “Sự phát triển của Trường Chính trị TP Cần Thơ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, qua đó trực tiếp phục vụ mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng và động lực phát triển của vùng ĐBSCL”.

Tính đến thời điểm hiện tại (12-2025), Ban Giám hiệu tự đánh giá, Trường có 56/64 chỉ tiêu đạt và tiệm cận chuẩn mức 2, so với chuẩn mức 2 Trường đã đạt hơn 85%. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để xây dựng Trường đạt chuẩn mức 2 theo tinh thần Đề án “Phát triển Trường Chính trị TP Cần Thơ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ, cho biết: Trường hội tụ Thể lực, Tâm lực, Trí lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Đảng, Nhà nước. Tập thể xác định không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn mức 2, mà còn quyết tâm xây dựng Trường Chính trị TP Cần Thơ trở thành trường đào tạo cán bộ có lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tiễn, để cùng chung khát vọng đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển vùng. Đồng thời, tích cực tham mưu chính sách với Thành ủy, phát huy bản sắc trường Đảng trong kỷ nguyên mới.

PV

 

Tự hào chuẩn mức 1 - Khát vọng chuẩn mức 2" data-socail-link="https://baocantho.com.vn/tu-hao-chuan-muc-1-khat-vong-chuan-muc-2-a195995.html" class="zoomimg" alt="" src="/upload/2006988/20250624/be58b5c7dbafb3a593f94a82b0cceee1logo_20vnpt_20can_20tho.webp" style=" height: 161px;" />

Chuyên trang được thực hiện với sự đồng hành của VNPT

 

 


baocantho.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều