Chuyện về một nhà sư học tập và làm theo Bác Hồ
Học tập và làm theo Bác, Thượng tọa Thích Định Hương, trụ trì chùa Vĩnh Phước, xã Tân Long, TP Cần Thơ đã có những việc làm thiết thực, như vận động kinh phí xây cầu giao thông nông thôn, phát quà hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn ở địa phương. Việc làm của Thượng tọa đã góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì lợi ích chung của xã hội.

Thượng tọa Thích Định Hương cùng người dân địa phương trên công trình thi công cầu giao thông nông thôn.
Khi về trụ trì chùa Vĩnh Phước, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (cũ); nay là ấp 21, xã Tân Long, TP Cần Thơ; nhận thấy nơi đây là vùng nông thôn sâu nhiều sông rạch, đi lại khó khăn, Thượng tọa Thích Định Hương đã đứng ra thành lập “Đội thiện nguyện xây cầu chùa Vĩnh Phước”, vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm, phật tử gần xa và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương xây cầu giao thông. Thượng tọa Thích Định Hương, nói: “Tôi rất tâm đắc câu nói của Bác Hồ, là việc gì lợi cho dân, dù nhỏ ta phải hết sức làm. Nó phù hợp với tư tưởng của đạo Phật là phải tích đức, làm thiện. Do vậy, bản thân tôi cùng các thành viên trong đội xây cầu noi theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, cố gắng vận động xây nhiều cây cầu để mang lại lợi ích cho xã hội”.
Việc làm của Thượng tọa Thích Định Hương đã nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự ủng hộ về kinh phí, ngày công của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bà con phật tử gần xa. Với phương châm lấy hiệu quả công trình đã hoàn thành để vận động công trình tiếp theo. Đến nay, Thượng tọa Thích Định Hương đã vận động xây dựng được 140 cây cầu giao thông nông thôn bằng bê-tông thay cho những cây “cầu khỉ” tại nhiều vùng nông thôn trong tỉnh Sóc Trăng (cũ), tổng trị giá khoảng 22 tỷ đồng. Những cây cầu xây dựng gần đây có quy mô lớn hơn, ô tô đi lại dễ dàng, tạo thuận lợi cho người dân địa phương giao thương hàng hoá, đi lại học tập của con em vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cùng địa phương thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Ông Nguyễn Văn Xiếu, ở ấp Long An, xã Tân Long, nói: “Cũng nhờ Thượng tọa vận động các nhà tài trợ xây được cây cầu mà việc đi lại, giao thông của bà con mình được thuận tiện. Bện cạnh đó việc vận chuyển hàng hóa nông sản cũng dễ dàng, học sinh ở mấy ấp vùng sâu ra xã đi học cũng thuận lợi hơn”. Bà Lê Thị Cúc ở cùng ấp cũng vui mừng, cho biết: “Thượng tọa vận động xây cây cầu cho ấp, tôi và bà con mừng lắm, cám ơn Thượng tọa Thích Định Hương và các nhà tài trợ rất nhiều vì giúp bà con đi lại thuận tiện hơn”.

Những cây cầu bằng bê-tông khang trang hoàn thành góp phần xóa “cầu khỉ”, tạo thuận lợi trong việc đi lại cho người dân ở những vùng nông thôn.
Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, những năm qua, Thượng tọa Thích Định Hương có nhiều đóng góp cho công tác phúc lợi xã hội ở địa phương, như vận động các nhà hảo tâm, các nhóm từ thiện, phật tử gần xa tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, các em thiếu nhi dịp lễ, tết; xây dựng nhà tình thương, đóng cây nước sạch cho các hộ khó khăn với tổng trị giá các hoạt động hàng tỷ đồng. Riêng trong năm 2024, Thượng tọa vận động hỗ trợ phát 650 phần quà dịp Tết Nguyên đán; tặng 150 phần quà cho các em thiếu nhi dịp tết Trung thu và trên 500 phần quà tại các điểm xây cầu, tổng trị giá trên 450 triệu đồng.
Với vai trò là Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (cũ), Trụ trì chùa Vĩnh Phước, trong các buổi thuyết giảng Phật pháp, Thượng tọa luôn lồng ghép tuyên truyền cho phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; học tập và làm theo gương của Bác bằng những việc làm thiết thực; sống nhân ái, chan hòa, đoàn kết, tốt đời, đẹp đạo.
Đồng chí Phan Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tân Long, TP Cần Thơ, cho biết: “Thượng tọa Thích Định Hương, Trụ trì chùa Vĩnh Phước là một trong những tấm gương tiêu biểu trong việc gắn kết tinh thần Phật giáo với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là minh chứng sinh động cho việc làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực và xuất phát từ tấm lòng vì cộng đồng. Những đóng góp của Thượng tọa không chỉ góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cộng đồng tôn giáo, mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương”.
Với những kết quả nổi bật, Thượng tọa Thích Định Hương được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các năm 2015, 2017, 2018, 2023 và nhiều phần thưởng cao quí khác cùng sự kính trọng, yêu mến của người dân địa phương.
Trung Dũng
(Phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng)



