Khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”
Ngày 23/12, tại Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại đồn Biên phòng Vĩnh Hải.
Dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ; Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thảnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ;...
Công trình Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Vĩnh Hải có tổng diện tích hơn 144m2; tượng đài được xây dựng bằng đá tự nhiên nguyên khối có trọng lượng 2 tấn; kích thước dài 1,26m; rộng 1,07m; cao 1,76m. Kích thước bệ đỡ mặt tượng 1,4m, phủ bì bệ đỡ 1,7m. Chiều cao trụ đỡ 2,8m, được đổ bằng bê-tông cốt thép. Diện tích trụ đỡ là 2,25m2. Mặt bệ đỡ tượng đổ bê-tông cốt thép dày 15cm. Tổng diện tích trụ và tam cấp 16m2, trụ đỡ và tam cấp sơn đá. Trên tượng đài khắc ghi câu thơ Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ tại Đại hội Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) ngày 02/3/1962, tổ chức tại Hà Nội.
Đến nay, BĐBP thành phố Cần Thơ đã có 6/6 đơn vị hoàn thành xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Với tổng kinh phí xây dựng 1 tỷ 794 triệu đồng; trong đó, UBND thành phố hỗ trợ là 954 triệu đồng, các đơn vị vận động mạnh thường quân, các nguồn xã hội hóa và cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công lao động với số tiền 840 triệu đồng.
Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sĩ biên phòng phải quyết tâm giữ gìn trọn vẹn bờ cõi non sông.
Công trình Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự tôn kính của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với Bác Hồ kính yêu; là nơi sinh hoạt, giao lưu văn hóa giáo dục truyền thống lịch sử cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn đóng quân của Đồn Biên phòng Vĩnh Hải nói riêng, BĐBP thành phố Cần Thơ nói chung.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên tượng đài.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Công trình Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” là công trình có ý nghĩa “Giáo dục truyền thống” sâu sắc, là nơi để đơn vị báo công lên Bác những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết, thống nhất, cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời công trình cũng là nơi để các cơ quan, đoàn thể, các cháu học sinh và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ mỗi khi về với các Đồn Biên phòng báo công lên Bác những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn biên giới phải đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, vùng an ninh biên giới biển của thành phố Cần Thơ.
Tin, ảnh: Văn Long



