Mang Tết sớm đến vùng biên giới biển thành phố Cần Thơ
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, mang Tết đến sớm với bà con vùng biên giới biển. Năm nay, chương trình chọn tổ chức điểm tại Đồn Biên phòng xã Vĩnh Hải, thu hút đông đảo đồng bào có hoàn cảnh còn khó khăn và các em học sinh vượt khó học tốt tham gia.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại “gian hàng 0 đồng”.
Mới sáng sớm, nhưng đã có rất đông bà con đến Đồn Biên phòng Vĩnh Hải nơi diễn ra chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” để chung vui. Ai nấy đều mang tâm trạng rạng rỡ, phấn khởi khi mùa xuân như đến sớm hơn nơi vùng biển còn nhiều khó khăn này. Chương trình được mở đầu bằng những ca khúc mùa xuân rộn ràng, vui tươi, tạo không khí ấm áp chào đón năm mới.
Được triển khai từ năm 2016, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ là hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, mà còn là cầu nối bền chặt gắn kết quân với dân ở những địa bàn ven biển còn nhiều gian khó. Mỗi độ xuân về, hình ảnh người lính quân hàm xanh lại tất bật chuẩn bị quà, gạo, bánh tét… mang hơi ấm mùa xuân đến từng bà con có hoàn cảnh còn khó khăn.
Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi đã chọn Đồn Biên phòng Vĩnh Hải làm đơn vị tổ chức trước. Huy động mọi nguồn lực, sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ để triển khai các hoạt động như hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh và tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Xuân 2026. Qua đó, cũng đã tạo không khí để Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn và bình yên ở khu vực biên giới biển”.

Đại diện lãnh đạo BĐBP TP Cần Thơ và UBND xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.
Trong khuôn khổ chương trình Xuân 2026 tại Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã phối hợp trao tặng 10 căn nhà “Đại đoàn kết”, 300 đòn bánh tét, 1 tấn gạo, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, cùng hơn 100 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Cầm trên tay những phần quà nghĩa tình, bà Nguyễn Thị Bích Nhung xúc động chia sẻ: “Tôi là mẹ đơn thân nuôi bốn đứa con nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn. Năm nào cũng vậy, nhờ bộ đội biên phòng hỗ trợ gạo, mì, tiền nên cuộc sống mẹ con tôi đỡ vất vả hơn. Hôm nay được nhận thêm mì, gạo, bánh tét và ít tiền nữa, tôi mừng lắm, có điều kiện lo cho mấy cháu ăn Tết, cảm ơn các chú Biên phòng rất nhiều”.
Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, chương trình còn dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ vùng biển. Dịp này, 51 suất học bổng thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã được trao tận tay các em học sinh vượt khó, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập.
Em Lâm Quang Vũ, một trong những học sinh được nhận học bổng, chia sẻ: “Hoàn cảnh em rất khó khăn, cha mẹ em lên thành phố mưu sinh, em sống với ông bà nội. Nhận được học bổng này em rất vui. Học bổng giúp em có tiền đi học, em sẽ cố gắng học giỏi hơn”.
Điểm nhấn của “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” còn nằm ở chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; các trò chơi dân gian; gian hàng “0 đồng”; mô hình “Tay kéo Biên phòng” cắt tóc miễn phí… Tất cả đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, gắn kết nghĩa tình quân – dân nơi vùng biển. Ông Phan Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho hay: “Xã Vĩnh Hải là địa phương còn nhiều khó khăn, có chiều dài bờ biển hơn 12 km và đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động thiết thực đã mang lại niềm vui lớn cho bà con, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Người dân rất phấn khởi khi nhận được những món quà Tết và sự sẻ chia của lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, tình Quân – Dân ngày càng thắt chặt hơn.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện sinh động chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân cùng sẻ chia, chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào khu vực biên giới biển.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ mong muốn lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình giúp dân, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, nhân rộng các mô hình hay gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị còn lại phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới biển.
Thực hiện tốt khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, mỗi hoạt động trong chương trình đều thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh vùng ven biển. Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, chia sẻ thêm: “Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng loạt hoạt động tại các đồn biên phòng trên tuyến biên giới biển, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chúng tôi cũng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để chăm lo tốt hơn đời sống cho người dân khu vực biên giới biển”.
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ mang theo những phần quà Tết, mà còn gửi gắm niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. Từ những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, mùa xuân ở Vĩnh Hải nói riêng và vùng biên giới biển thành phố Cần Thơ nói chung sẽ thêm ấm áp, nghĩa tình quân – dân ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng vùng biên giới biển bình yên, vững mạnh.
Bài, ảnh: Văn Long



