Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cần Thơ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình mừng Lễ Sene Dolta năm 2026

Sáng 11/10, tại chùa Đay Om Pu (ấp Phú Giao, xã Gia Hòa), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 với chủ đề “Gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đoàn kết, kiến tạo tương lai”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Tham dự chương trình có các đồng chí Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Sơn Phước Hoan, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Đồng chí Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, trao quà tặng chùa Đay Om Pu nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2026.

Cùng tham dự có các đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy; Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành, chư tăng, chức sắc tôn giáo và đông đảo đồng bào Khmer trên địa bàn xã Gia Hòa.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố (bìa trái) và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy (bìa phải), trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng chùa Đay Om Pu.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, gồm các tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa Lễ Sene Dolta và trình chiếu phóng sự về kết quả chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer. Tại chương trình, đồng chí Thạch Thị Kế Rin, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đọc thư chúc mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gửi đến chư tăng và đồng bào Khmer trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào Khmer đối với sự phát triển chung của thành phố và việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi cho biết, thời gian qua, các cấp, các ngành thành phố luôn quan tâm thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đại diện chư tăng và đồng bào Khmer, Đại đức Chau Chành Tha, Trụ trì chùa Đay Om Pu, bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị đồng hành đối với nhà chùa và đồng bào Khmer. Đại đức mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để đồng bào Khmer phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao quà tặng các hộ đồng bào Khmer nghèo nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2026.

Dịp này, lãnh đạo thành phố và các đơn vị đồng hành trao quà tặng chùa Đay Om Pu; Ban tổ chức trao 20 phần quà cho các hộ Khmer nghèo, 50 phần quà cho các hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn; Hội Khuyến học thành phố trao 25 suất học bổng và Viettel Cần Thơ trao 10 suất học bổng tặng học sinh.

Lễ Sene Dolta là một trong những lễ truyền thống quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ, thể hiện lòng hiếu kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Đây cũng là dịp để các gia đình sum họp, cùng nhau thực hiện các nghi lễ truyền thống, dâng lễ tại chùa và tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Thanh Tâm


thanhuycantho.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều