Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cần Thơ
Cần Thơ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực tập phương án chữa cháy tại Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Ngày 25/12/2025, tại Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, Công an thành phố đã phối hợp Ban Giám đốc nhà máy tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và Ban Giám đốc nhà máy.

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, được xây dựng trên diện tích khoảng 115,5ha. Đây là một tổ hợp công nghiệp khép kín hiện đại bao gồm 22 hạng mục nhà xưởng, cảng tiếp nhận dầu, hệ thống kho bãi nhiên liệu và các tòa nhà điều hành trung tâm. Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ tại đây luôn được đặt lên hàng đầu.

Lực lượng chữa cháy của nhà máy triển khai công tác chữa cháy. Ảnh: Thế Phong.

Theo tình huống giả định, trong điều kiện thời tiết xấu, sét đánh trực diện vào cụm bể chứa dầu, trong lúc hệ thống chống sét đang bảo dưỡng, gây nổ hỗn hợp khí và hình thành đám cháy lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu vực trạm điện và khiến dầu tràn ra ngoài, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hàng chục nhân viên đang làm việc tại hiện trường và cháy lan, cháy lớn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở cùng phương tiện kích hoạt, vận hành hệ thống bơm chữa cháy xung quanh thành bể và hướng dẫn thoát nạn an toàn cho nhiều công nhân, đồng thời cấp cứu người bị nạn, di chuyển hàng hóa ra bên ngoài. 

Nhận được tin báo, đánh giá tình hình diễn biến phức tạp, Công an thành phố Cần Thơ điều động nhiều phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ.

Xe thang của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Cần Thơ được triển khai dập lửa từ trên cao. Ảnh: Thế Phong.

Với phương tiện hiện đại, lực lượng tinh nhuệ, cùng với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ. Các xe bơm công suất lớn, xe cứu nạn, cứu hộ và đặc biệt là xe thang 32m đã được huy động để tấn công dập lửa từ trên cao. Tổ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đặc biệt tinh nhuệ được đào tạo bài bản, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận triển khai phương án chữa cháy. Sau hơn một giờ phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các tổ máy quan trọng của nhà máy.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thế Phong.

Phát biểu tại buổi họp rút kinh nghiệm sau thực tập, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động phòng cháy, chữa cháy của lãnh đạo và nhân viên nhà máy, cũng như sự chuẩn bị chu đáo về phương tiện và nguồn nước sẵn có tại chỗ. Đồng chí nhấn mạnh, với một công trình có quy mô đặc thù như Nhiệt điện Sông Hậu 1, việc phát huy vai trò lực lượng tại chỗ để xử lý sớm các sự cố ngay từ đầu là yếu tố quan trọng.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị lãnh đạo nhà máy tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, xem nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy là công tác thường xuyên và yêu cầu lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Công an thành phố phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc huấn luyện, kiểm tra an toàn cho cán bộ công nhân viên nhà máy.

Kết thúc buổi thực tập ngoài thực địa, Ban Chỉ huy chữa cháy Công an thành phố, Ban lãnh đạo Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, cùng các lực lượng tham gia thực tập đã họp rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại qua công tác triển khai kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hải Đăng


thanhuycantho.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều