Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cần Thơ
Cần Thơ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở

Những năm gần đây, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin cơ sở, TP Cần Thơ đã đẩy mạnh việc đầu tư, hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống truyền thanh tại các xã, phường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông vào hoạt động truyền thanh không chỉ đổi mới phương thức quản lý, vận hành, mà còn nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và kịp thời đến người dân.

Tại quận Bình Thủy (cũ), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Thủy đang triển khai Dự án Hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại 7 phường trên địa bàn, với tổng mức đầu tư hơn 11,3 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của thành phố. Đây là dự án quan trọng nhằm hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở, phù hợp định hướng phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021–2025 và yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Không giống mô hình truyền thanh hữu tuyến và FM trước đây, hệ thống truyền thanh mới vận hành hoàn toàn trên nền tảng Internet. Chỉ với một máy tính hoặc điện thoại thông minh, cán bộ truyền thanh có thể soạn thảo bản tin, duyệt nội dung và lập lịch phát sóng tự động. Phần mềm còn tích hợp chức năng chuyển văn bản sang giọng nói, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo sự thống nhất trong truyền tải nội dung. Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, cán bộ Đài truyền thanh phường Thới An Đông, chia sẻ: “Với hệ thống này, sau khi lãnh đạo phường duyệt nội dung, tôi chỉ cần thao tác vài bước để chuyển văn bản sang giọng đọc và thiết lập lịch phát. Toàn bộ quy trình nhanh gọn, thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây.”

Theo kế hoạch, hệ thống được đầu tư tại các phường Bình Thủy, An Thới, Bùi Hữu Nghĩa (nay là phường Bình Thủy); Long Tuyền, Long Hòa (nay là phường Long Tuyền); Thới An Đông và Trà Nóc (nay là phường Thới An Đông). Đến nay, đơn vị thi công đã lắp đặt 562 loa thuộc 281 cụm loa, đồng thời bổ sung máy tính quản trị, thiết bị kết nối và SIM data 4G cho từng điểm. Anh Huỳnh Thanh Ân, Đội trưởng đội thi công VNPT, cho biết: “Trong quá trình lắp đặt, chúng tôi tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, lựa chọn thiết bị phù hợp với điều kiện thời tiết và môi trường. Các loa đều có khả năng chống nước, chống nhiễu, đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài.”

Hệ thống phần mềm điều khiển được hỗ trợ trên cả hai hệ điều hành iOS và Android, mỗi đài được cung cấp tài khoản riêng để quản lý theo đúng phân cấp. Cán bộ truyền thanh có thể phát nội dung trực tiếp hoặc điều khiển từ xa qua điện thoại, linh hoạt trong xử lý các thông tin khẩn cấp như mưa bão, dịch bệnh, thông báo an ninh trật tự. Ông Nguyễn Phú Trung, Phó Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp - Trung tâm Kinh doanh giải pháp VNPT Cần Thơ, nhận định: “Hệ thống truyền thanh thông minh không chỉ giảm tải công việc cho cán bộ vận hành mà còn tăng hiệu quả truyền thông, đặc biệt trong các tình huống cần thông tin nhanh và đồng bộ.”

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phường Bình Thủy vận hành hệ thống truyền thanh thông minh

Bên cạnh hiệu quả trong quản lý, vận hành, hệ thống loa truyền thanh thông minh còn nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Ông Ngô Kỳ Đài, Trưởng khu vực 7, phường Bình Thủy, cho biết: “Âm thanh loa mới rất rõ, nghe tốt kể cả trong giờ cao điểm. Các thông báo của phường, cảnh báo thời tiết hay chương trình tuyên truyền đều được phát kịp thời, bà con trong khu vực rất hài lòng.” Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Lành, Trưởng khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông, chia sẻ: “Tôi theo dõi chương trình phát thanh hàng ngày và nhận thấy nội dung đa dạng, phong phú hơn trước. Giọng đọc tự động rất rõ, dễ nghe, giúp người dân nắm bắt thông tin nhanh và đầy đủ.”

Theo anh Nguyễn Nhật Khánh, Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh phường Bình Thủy, hệ thống truyền thanh thông minh có nhiều ưu điểm vượt trội so với truyền thanh hữu tuyến trước đây: thiết bị gọn nhẹ, không cần kéo dây, dễ quản lý, dễ bảo trì; âm thanh ổn định và có thể phát sóng ở bất kỳ nơi nào có sóng 3G/4G. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân trên địa bàn.

Dự án Hệ thống loa truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông tại quận Bình Thủy (cũ) không chỉ mang ý nghĩa nâng cấp thiết bị, mà còn là bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, hệ thống truyền thanh thông minh sẽ trở thành kênh thông tin hiệu quả, giúp cấp phường chủ động hơn trong công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.

Với nền tảng kỹ thuật hiện đại, vận hành linh hoạt và khả năng tiếp cận rộng, dự án kỳ vọng góp phần xây dựng hệ thống thông tin cơ sở đồng bộ, hiện đại; phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị văn minh và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn.

Nguyễn Tín


thanhuycantho.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều