Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước - Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam
Chiều 12/1, tại Hà Nội, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026): Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam”.
Tham dự có các đồng chí: Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; GS.TS Nguyễn Văn Khánh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV; GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV; cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý đến từ các cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong cả nước và một số học giả quốc tế.
Về phía tỉnh có các đồng chí: TS Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy; TS Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Thanh Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Hội thảo nhận được 225 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý gửi đến từ các cơ quan và địa phương trong cả nước. Ban Tổ chức tuyển chọn 150 bài tham luận theo 3 chủ đề chính: Bối cảnh lịch sử khi Bác Hồ về nước và vai trò, vị thế của Cao Bằng với cách mạng Việt Nam; Bác Hồ về nước: Vai trò, dấu ấn và tác động đối với cách mạng Việt Nam; Hệ thống các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng: Giá trị và giải pháp bảo tồn trong bối cảnh kỷ nguyên số.
Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa đặc biệt, nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để tiếp tục khẳng định, làm sâu sắc hơn giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn của sự kiện Bác Hồ về nước - dấu mốc mở đầu cho những bước ngoặt chiến lược, dẫn tới thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV nhấn mạnh: Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước ngày 28/1/1941 là một bước ngoặt có ý nghĩa quyết định trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Đây không chỉ là thời khắc lịch sử đánh dấu việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước, mà còn mở ra một thời kỳ phát triển mới, đặt nền móng cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm tiếp tục làm sáng tỏ giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn to lớn của sự kiện này, từ đó vận dụng sáng tạo trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai khẳng định: Sự kiện Bác Hồ về nước năm 1941 không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc mà còn là khởi nguồn của một hệ giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn đặc biệt sâu sắc, có ý nghĩa lâu dài đối với cách mạng Việt Nam. Hội thảo không chỉ nhằm tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn là diễn đàn khoa học quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, phục vụ trực tiếp cho công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng và định hướng tư tưởng trong tình hình mới.
Đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm. Tiếp tục làm rõ tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng và quyết định chuyển hướng chiến lược tại Hội nghị Trung ương lần thứ Tám. Phân tích sâu giá trị lý luận và thực tiễn của sự kiện Bác Hồ về nước đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, đặc biệt là tinh thần tự lực, tự cường được hun đúc từ những ngày đầu ở Pác Bó. Đề xuất các giải pháp khoa học, khả thi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích cách mạng tại Cao Bằng, gắn với đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử; đẩy mạnh số hóa di sản, ứng dụng công nghệ mới để đưa lịch sử cách mạng đến gần hơn với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế. Từ kết quả nghiên cứu của hội thảo, các cơ quan, đơn vị cần sớm tiếp thu, chắt lọc các luận cứ khoa học, chuyển hóa thành nội dung tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng, giáo dục lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; qua đó góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.
Riêng đối với tỉnh Cao Bằng, căn cứ địa cách mạng đầu tiên, đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới, gắn phát triển “du lịch đỏ” với bảo vệ biên cương, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và nhân dân cả nước.
Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định: Cao Bằng vinh dự, tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn làm điểm dừng chân đầu tiên khi trở về Tổ quốc, xây dựng căn cứ địa cách mạng, lãnh đạo phong trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, mở ra thời đại Hồ Chí Minh. Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy nghiên cứu về sự kiện Bác Hồ về nước và ảnh hưởng của sự kiện này trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại, với ý nghĩa là sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng. Việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch lịch sử, văn hóa trong giai đoạn hiện nay.
Hội thảo cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học Trung ương và tỉnh Cao Bằng tăng cường kết nối, chia sẻ và hợp tác trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa, giá trị di sản của hệ thống các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Hội thảo diễn ra với hai phiên thảo luận. Phiên thảo luận toàn thể gồm các tham luận tiêu biểu: “Sự kiện Bác Hồ về nước: Dấu mốc quan trọng, ý nghĩa lịch sử, giá trị trường tồn”; “Vai trò của Cao Bằng trong quá trình vận động cách mạng giai đoạn 1930 - 1945”; “Vị thế của Cao Bằng trong lịch sử Việt Nam”; “Vai trò của Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó trong phát triển kinh tế - xã hội Cao Bằng ngày nay”.
Phiên thảo luận chuyên sâu gồm các tham luận: Hồ Chí Minh ba lần xuất quan từ Pác Bó: Những hoạt động khởi đầu cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại; Nhận thức thêm về văn hóa cứu nước trong các bài viết của Hồ Chí Minh ở Cao Bằng thời kỳ 1941 - 1943; Xây dựng Căn cứ địa Cách mạng Cao Bằng, một quyết định chiến lược của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1941 - 1945); Phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử, cách mạng tại tỉnh Cao Bằng; Kết nối phát triển du lịch Pác Bó với tuyến du lịch đỏ Quảng Tây (Trung Quốc).
Tại các phiên thảo luận, nhiều tham luận chất lượng đã làm rõ hơn ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại và sức lan tỏa bền vững của sự kiện Bác Hồ về nước; đồng thời phân tích sâu vai trò chiến lược của Cao Bằng trong tiến trình vận động cách mạng giai đoạn 1930 - 1945. Nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn, khai thác hiệu quả hệ thống di tích cách mạng gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ phát triển du lịch, giáo dục truyền thống và xây dựng bản sắc văn hóa địa phương.
Phát biểu bế mạc hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Hội thảo đã hoàn thành mục tiêu đề ra, bổ sung nhiều luận cứ khoa học quan trọng, làm sâu sắc thêm nhận thức về sự kiện Bác Hồ về nước như một dấu mốc khởi đầu cho chuỗi thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Các tham luận không chỉ có giá trị học thuật, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, phục vụ công tác giáo dục truyền thống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phát huy sức mạnh tinh thần dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.
Trước hội thảo đã diễn ra các hoạt động: Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội. Thăm, tặng quà gia đình Thiếu tướng Lê Quảng Ba tại Hà Nội.



