Ngành y tế tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thứ sáu, 19/01/2024 11:52
(ĐCSVN) – Trong năm 2024, ngành y tế tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được và quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, động viên các cán bộ, nhân viên, người lao động vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thùy Linh) 

Ngày 18/01, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Theo báo cáo năm 2023, Sở Y tế thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Một số kết quả cụ thể  phải kể đến gồm việc đạt 11,3 bác sĩ và 33,3 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,3%  so với chỉ tiêu giao 94,25%; 100% các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; hoàn thành tốt 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh lĩnh vực y tế,… . thực hiện tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm mới nổi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không có bệnh nhân tử vong do mắc bệnh truyển nhiễm nguy hiểm; Chương trình y tế – Dân số được triển khai đạt các mục tiêu đề ra, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chỉ đạo thường xuyên, duy trì hiệu quả. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế, yếu kém, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ cùng giải pháp tập trung và thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024. 

Trong năm 2024, ngành y tế tỉnh Lạng Sơn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu như : Phấn đấu đạt 11,4 bác sĩ và 33,6 giường bệnh trên 1 vạn dân; khắc phục những khó khăn và tìm giải pháp trong việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển y tế chuyên sâu; các giải pháp phát triển chuyên môn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin của y tế tư nhân; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt; 100% xã, phường, thị trấn duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; phấn đấu có thêm ít nhất 10 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế trong Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,45%; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong ngành y tế, phấn đấu tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh đạt 50%....

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Văn Từ/Phạm Tiến Dũng) 

Biểu dương những nỗ lực của ngành Y tế trong năm 2023, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực y tế; đẩy nhanh tiến độ tự chủ; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đồng đều tất cả các tuyến; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, triển khai các nền tảng số y tế trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân; đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc, vật tư y tế, vắc xin sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh…Đồng hành với chính quyền, Công đoàn ngành Y tế tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được và quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, động viên các cán bộ, nhân viên, người lao động vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của lãnh đạo Sở Y tế vì đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2023. Công đoàn ngành y tế tỉnh được nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 3 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành y tế tỉnh được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh./.

Hải Triều (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực