Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ thành công cho bệnh nhân

Thứ năm, 11/01/2024 14:35
(ĐCSVN) – Bác sĩ CKII Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị vừa triển khai thành công cho một ca phẫu thuật cột sống cổ, đây cũng là phẫu thuật được bảo hiểm y tế chi trả.
 Các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.
(Ảnh: Bảo Trọng)

Nhằm giúp bệnh nhân tại tỉnh nhà có thêm lựa chọn điều trị hiệu quả ngay tại địa phương mà không phải chuyển lên tuyến trên, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã ứng dụng thành công phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ lối trước, làm cứng cột sống bị gãy cho bệnh nhân.

Bệnh nhân L.V.S, sinh năm 1962 ở xã Ea Ning, huyện Cư Kuin bị cây gãy đập vào đầu và cổ gây ảnh hưởng khiến 2 tay bị tê, yếu, cử động cầm, nắm khó khăn. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào ngày 3/1 để cấp cứu và điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ lập tức cho bệnh nhân thực hiện các cận lâm sàng, chụp CT, chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ C4. Hình ảnh chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị gãy cột sống cổ C4, đứt dây chằng dọc trước kèm vỡ nhân đĩa đệm C4C5. Các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hội chẩn và sắp xếp lịch phẫu thuật cho bệnh nhân vào ngày 8/1 bằng phương pháp phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ lối trước, làm cứng cột sống bị gãy.

Sau nhiều giờ tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân được thay đĩa đệm nhân tạo, đặt nẹp cố định cột sống cổ 4 vít. Đến nay, tức vào chiều ngày 10/1, bệnh nhân đã tự ngồi ăn cơm, tay cầm chén đũa bình thường.

Bác sĩ CKII Huỳnh Như Đồng – Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật. (Ảnh: Bảo Trọng)

Theo bác sĩ CKII Huỳnh Như Đồng, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ lối trước, thay đĩa đệm nhân tạo, làm cứng cột sống bị gãy với ưu điểm vượt trội, như: loại bỏ trực tiếp yếu tố chèn ép tủy giúp người bệnh thoát khỏi cơn đau thoái hóa dai dẳng, hồi phục thần kinh, cải thiện chất lượng vận động, tránh nguy cơ liệt.

Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi độ chính xác cao, vì phẫu thuật cột sống cổ liên quan đến nhiều dây thần kinh. Kỹ thuật này được Khoa Ngoại thần kinh triển khai từ năm 2021, cho đến nay đã phẫu thuật thành công 3 trường hợp. Trước đây, với những bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ phải thực hiện mổ sau lưng, mổ hở, thời gian nằm viện kéo dài, có nhiều nguy cơ biến chứng …

Tuy nhiên, với kỹ thuật mổ lối trước khắc phục những hạn chế này, bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ biến chứng liệt, hơn nữa phương pháp này còn có ưu điểm là đường mổ nhỏ nên giảm nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhân có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe./.

M.K (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực