Tết cộng đồng Việt Nam 2024 tại Venezuela

Chủ nhật, 04/02/2024 21:19
(ĐCSVN) – Hòa chung không khí hân hoan chào đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 của dân tộc và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), tối 03/02, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức Tết cộng đồng 2024 với sự tham gia của đông đảo cán bộ nhân viên, gia đình Cơ quan đại diện cùng bạn bè và cộng đồng người Việt tại Venezuela.
Đại sứ Vũ Trung Mỹ phát biểu tại chương trình (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Venezuela) 

Phát biểu tại chương trình Tết cộng đồng 2024, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã ôn lại chặng đường vẻ vang 94 năm qua của Đảng ta; nhấn mạnh thông điệp quan trọng của bài viết nhân kỷ niệm sự kiện lịch sử này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của dân tộc, quyết tâm xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Về những thành tựu Việt Nam đạt được trong năm 2023, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh, khép lại năm 2023, vượt qua những khó khăn, thách thức, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, được nhiều tổ chức quốc tế uy tín ghi nhận; kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát thấp hơn mục tiêu; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; tăng trưởng GDP cả năm khoảng 5%.

Đề cập về quan hệ Việt Nam – Venezuela trong năm 2023, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt quan hệ tin cậy, hợp tác giữa Đảng ta và Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền tại Venezuela được thúc đẩy mạnh mẽ, tiêu biểu là chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn cùng nhiều các đoàn công tác của các ban bộ ngành trung ương và các địa phương.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm mới 2024, năm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới; Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela sẽ có những đóng góp tích cực cho mối quan hệ này.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Venezuela, ông Trần Minh Nhựt bày tỏ xúc động cùng gia đình và cộng đồng người Việt tại Venezuela tới dự Tết cổ truyền dân tộc; trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp những người Việt ở xa quê hương; khẳng định sẽ làm hết sức mình góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Venezuela.

Linh mục Phan Tuấn cho biết, ông đã trải qua hành trình gần 20 giờ xe buýt để có cơ hội đến tham dự Tết cộng đồng năm nay; bày tỏ vui mừng được tham dự Tết cộng đồng của người Việt tại Venezuela. Là Hiệu trưởng một cơ sở giáo dục khởi nghiệp của Bang Amazona, cực nam của Venezuela, Linh mục Phan Tuấn khẳng định ông luôn nhận thức việc mình là con dân đất Việt, nỗ lực gây dựng hình ảnh tốt đẹp với người dân sở tại, góp phần nhỏ bé vào việc thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Venezuela.

Các đại biểu tham dự chương trình Tết cộng đồng chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Venezuela) 

Lần đầu tiên được tham dự Tết của người Việt ở Venezuela, ông Fabrice người Pháp, có vợ là người Việt bày tỏ ấn tượng với những nét văn hóa đặc sắc, không khí đầm ấm vào dịp Tết của cộng đồng người Việt Nam tại Venezuela.

Ca sỹ, nhạc sỹ Alí Alejandro Primera - cháu nội của nhạc sỹ Alí Primera, nhà hoạt động chính trị tiêu biểu của lực lượng cánh tả, tiến bộ Venezuela và Mỹ La-tinh và là tác giả của ca khúc nổi tiếng mang tên “Mãi mãi Hồ Chí Minh” – bày tỏ xúc động được tham dự Tết cộng đồng của người Việt tại Venezuela, được biểu diễn một số ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 94 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Trong khuôn khổ sự kiện, cán bộ nhân viên, gia đình và bạn bè cùng cộng đồng người Việt Nam tại Venezuela đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, mùa xuân, đất nước; được thưởng thức hương vị các món ăn truyền thống quen thuộc của ngày Tết cổ truyền của dân tộc và những màn pháo hoa rực rỡ báo hiệu một năm Giáp Thìn an khang, thịnh vượng./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực