Nhiều tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng cho ta mùa xuân”

Thứ tư, 03/02/2021 22:29
(ĐCSVN) - Chương trình gồm 16 ca khúc có nội dung ca ngợi sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng quang vinh, thể hiện tinh thần tự hào và niềm tin yêu của toàn dân tộc với Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và mùa xuân.

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng xuân Tân Sửu, tối 3/2 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Đảng cho ta mùa xuân”. Chương trình do Thành đoàn Hà Nội thực hiện. 

Để đảm bảo các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, “Đảng cho ta mùa xuân” diễn ra không có khán giả tham dự trực tiếp. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10’ trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên kênh H1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để phục vụ khán giả truyền hình cả nước theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Nhiều tiết mục của chương trình thể hiện tinh thần tự hào và niềm tin yêu của toàn dân tộc với Đảng, Bác Hồ kính yêu 

Chương trình gồm 3 phần “Vinh quang đời ta có Đảng”, “Đất nước tình yêu”, “Đảng đã cho ta mùa xuân” với 16 ca khúc có nội dung ca ngợi sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng quang vinh, thể hiện tinh thần tự hào và niềm tin yêu của toàn dân tộc với Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và mùa xuân. 

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSND Quốc Hưng, ca sĩ Tùng Dương, Đức Tuấn, Bùi Lê Mận, Dương Hoàng Yến... và các đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu bằng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại đã tái hiện quá trình đấu tranh cách mạng và thắng lợi lịch sử của Nhân dân ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, mang đến hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân. Trong thành công chung của dân tộc có đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô. Các tiết mục đã đem đến cho khán giả truyền hình cả nước một không gian nghệ thuật với đầy đủ các sắc màu, cung bậc cảm xúc khác nhau về những chặng đường vẻ vang trong lịch sử của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. 

Các nghệ sỹ nổi tiếng tham gia biểu diễn tại chương trình

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nội dung và hình thức, chương trình đã thể hiện được niềm tự hào, hân hoan, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô về những kết quả đạt được của toàn Đảng trong thời gian qua. Chương trình nghệ thuật cũng là lời hứa của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội quyết tâm “Vì cả nước, cùng cả nước” xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

Trước đó, để đảm bảo cho công tác tổ chức chương trình nghệ thuật diễn ra an toàn, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được Ban tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc. Trước ngày sơ duyệt chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn trong chương trình; lên kế hoạch, phương án chi tiết trong phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia trong suốt quá trình trước, trong và sau chương trình.

Đức Vương
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực