Tăng cường quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Nghị viện Belarus

Tăng cường quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Nghị viện Belarus

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Belarus không ngừng được củng cố và phát triển trong những năm qua; đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và đoàn ủy ban chuyên môn; tạo điều kiện cho hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm...
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Liên bang Nga
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Liên bang Ngaiconvideo
Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga, ngày 27/11, tại Moskva, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học...
Thủ tướng bắt đầu chương trình dự hội nghị về quan hệ ASEAN-Hàn Quốc
Thủ tướng bắt đầu chương trình dự hội nghị về quan hệ ASEAN-Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và đoàn Việt Nam sẽ bắt đầu các chương trình tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại...
Xây dựng Học viện Tòa án ngày càng lớn mạnh
Xây dựng Học viện Tòa án ngày càng lớn mạnh
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh “tôn sư, trọng đạo” là giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa...
Việt Nam - Thái Lan hợp tác giải quyết vấn đề ngư dân
Việt Nam - Thái Lan hợp tác giải quyết vấn đề ngư dân

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Thái Lan Prayuth Chan-ocha về vấn đề ngư dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ giải quyết trên tinh thần nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Australia
Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Australia

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Australia, mong muốn quan hệ hai nước đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi quốc gia, đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đưa miền Trung thành vùng kinh tế động lực của cả nước
Đưa miền Trung thành vùng kinh tế động lực của cả nước

(ĐCSVN) – Với vị trí được coi như “chiếc đòn gánh trên vai”, có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế cả nước, việc phát triển miền Trung không phải việc riêng của 14 tỉnh, thành trong vùng. Do đó, cần thiết phải tạo xung lực cho miền Trung cất cánh, trong đó khai thác 5 trụ cột kinh tế của vùng.

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh, trật tự 🎥
Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh, trật tự 🎥

(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần gửi lời thăm hỏi tới các cán bộ, sỹ quan Công an lão thành, những người trực tiếp chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; bày tỏ sự tri ân công lao của những người đã hy sinh xương máu, đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...

Dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67
Dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Trong không khí trang nghiêm, thay mặt Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên trong đoàn đã dâng nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thư viện
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thư viện

(ĐCSVN) - Chiều 14/8, tiếp tục Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thư viện.

Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an trong thực hiện nhiệm vụ
Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an trong thực hiện nhiệm vụ

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công an nhân dân đang công tác tại các cơ quan Trung ương và Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2019).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân các Anh hùng Liệt sỹ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân các Anh hùng Liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày 27/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, MTTQ tỉnh Nghệ An đã tới viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt- Lào, khu du di tích Truông Bồn, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng 27/7, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh và Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ
Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ

(ĐCSVN) – Tại buổi tiếp Đoàn công tác của Bộ Tài chính Mỹ do Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Michell Silk làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại tỉnh Tây Ninh
Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại tỉnh Tây Ninh

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2019), sáng 23/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ và truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ (HCLS) do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(ĐCSVN) - Sáng 15/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 35. Dự kiến, phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 17/7.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng
Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại) Lật Chiến Thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 8/7 đến ngày 12/7/2019.

Kiên quyết không để vướng mắc kéo dài
Kiên quyết không để vướng mắc kéo dài

(ĐCSVN) - Ngày 4/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Phiên họp hôm nay nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội sau nửa chặng đường của năm “bứt phá” 2019 và thảo luận các biện pháp trong thời gian tới.

Đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lấy nhau
" Đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lấy nhau"

Lưu ý về số vụ vi phạm pháp luật của những người Việt Nam tại Nhật Bản đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị bà con tuân thủ pháp luật của nước sở tại, chăm lo và giúp đỡ cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng kêu gọi bà con đoàn kết, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau...

Thủ tướng Cơ hội lịch sử của những người làm công tác pháp luật
Thủ tướng: Cơ hội lịch sử của những người làm công tác pháp luật

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn để thực hiện khát vọng xây dựng quốc gia thịnh vượng, hùng cường nếu có thể ứng dụng hiệu quả các công nghệ lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc thiết kế cơ chế, chính sách phải đồng bộ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo với những tư duy mới phù hợp với xu thế thế giới.

Tập trung triển khai Luật Quản lý thuế sửa đổi
Tập trung triển khai Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

(ĐCSVN) - Thời gian qua ngành thuế đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Thu nội địa 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái là những con số ấn tượng, thể hiện sự cố gắng của ngành tài chính nói chung và của cơ quan quản lý thuế nói riêng.

Thủ tướng tiếp Đại sứ Nhật Bản
Thủ tướng tiếp Đại sứ Nhật Bản

Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda để trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.