Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm Ngày ra số báo đầu

Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm Ngày ra số báo đầu

(ĐCSVN) - Ghi nhận, chúc mừng thành quả của Báo Điện Biên Phủ đạt được trong chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành, đồng chí Lê Quốc Minh 0 Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Báo Điện Biên Phủ phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hấp dẫn độc giả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…
Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội miền núi, biên giới
Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội miền núi, biên giới
(ĐCSVN) – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định, để có lực lượng làm công tác tại cơ sở mạnh, hoạt động hiệu...
Khánh thành Đền Lũng Cú
Khánh thành Đền Lũng Cú
(ĐCSVN) - Việc khánh thành Đền Lũng Cú có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với vùng đất nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, qua đó không chỉ góp phần giáo...
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đầu Xuân
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đầu Xuân
(ĐCSVN) - Sáng 19/2, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu do đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,...
Lai Châu Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Lai Châu: Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải đề nghị các đồng chí cựu chiến binh Trung đoàn 741 tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến và tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương.

Lai Châu Thêm gắn kết tình quân dân nơi biên giới
Lai Châu: Thêm gắn kết tình quân dân nơi biên giới

(ĐCSVN) - Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức nhiều năm nay đã được người dân vùng cao yêu thương gọi đó là những chương trình Xuân ấm lòng dân bản, hoạt động thêm gắn kết tình cảm của quân và dân, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.

Lai Châu Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và Công an xã Hua Bum
Lai Châu: Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và Công an xã Hua Bum

(ĐCSVN) - Đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và Công an xã Hua Bum nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ động viên tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới.

1 000 người dân hai xã Nậm Pì, Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà
1.000 người dân hai xã Nậm Pì, Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà

(ĐCSVN) - Theo đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Chương trình “Tết ấm vùng cao năm 2024” được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc sẽ góp phần giúp đỡ, chia sẻ, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh hàng năm cho Nhân dân, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về cả vật chất và tinh thần có điều kiện tốt hơn để đón Tết, vui Xuân đầm ấm bên gia đình.

Các đoàn công tác thăm, tặng quà an sinh tại tỉnh Lai Châu
Các đoàn công tác thăm, tặng quà an sinh tại tỉnh Lai Châu

(ĐCSVN) - Trong hai ngày 6-7/1, đoàn công tác của các Bộ, ngành, địa phương gồm: Bộ Công an, tỉnh Điện Biên, Ủy ban Dân tộc, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Lai Châu.

Lai Châu long trọng kỷ niệm ngày thành lập tỉnh
Lai Châu long trọng kỷ niệm ngày thành lập tỉnh

(ĐCSVN) - Tối 6/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Lai Châu 20 năm - dấu ấn một chặng đường
Lai Châu 20 năm - dấu ấn một chặng đường

(ĐCSVN) - Sau 20 năm chia tách, thành lập, tỉnh Lai Châu đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển vượt bậc, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vì mục tiêu xây dựng Lai Châu tươi đẹp, văn minh và tiến bộ.

Lễ gắn biển các công trình chào mừng Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu
Lễ gắn biển các công trình chào mừng Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu

(ĐCSVN) - Chiều 2/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ gắn biển các công trình chào mừng 20 năm chia tách, thành lập tỉnh: Khu Lâm viên thành phố Lai Châu, Khu Liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu, Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai) - đường Thèn Sin - Sin Suối Hồ.

Đoàn Đại biểu tỉnh Lai Châu dâng hương tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt
Đoàn Đại biểu tỉnh Lai Châu dâng hương tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt

(ĐCSVN) - Sáng 2/1, Đoàn Đại biểu tỉnh Lai Châu do đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt (xã Mường Kim, huyện Than Uyên) nhân kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.

Thừa Thiên Huế Biểu dương gương điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thừa Thiên Huế: Biểu dương gương điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) – Các điển hình tiên tiến được biểu dương sẽ tạo nên sự lan tỏa sâu rộng và động viên khích lệ tinh thần, tạo động lực, khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần vun đắp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lai Châu Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo
Lai Châu: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo

(ĐCSVN) - Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh trong năm qua. Đồng thời đề nghị tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết với những cách làm mới mẻ, hấp dẫn, hiệu quả hơn; kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; quyết liệt, sắc sảo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lan tỏa sâu rộng, thực chất việc học tập và làm theo Bác.

Gần 100 cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm về công tác dân tộc
Gần 100 cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm về công tác dân tộc

(ĐCSVN) - Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Văn Hạnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc cho biết, Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1) được Ban Dân tộc đưa vào sử dụng từ năm 2020 đã góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác thu thập và báo cáo thông tin về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh chứng thuyết phục cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục dân tộc
Minh chứng thuyết phục cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục dân tộc

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng 143 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (HSSVTN DTTS) xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương thực sự là những bông hoa tươi thắm, là niềm tự hào của gia đình, làng bản, là minh chứng thuyết phục cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục dân tộc.

Du lịch Hà Giang Một năm khởi sắc
Du lịch Hà Giang: Một năm khởi sắc

(ĐCSVN) - Năm 2023, Hà Giang là điểm đến trong nước được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google, trở thành Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á, được bình chọn là một trong 10 điểm đến đẹp nhất Việt Nam;… Đó là những tín hiệu lạc quan cho thấy du lịch Hà Giang đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ và bứt phá hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Di Linh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa DTTS bắt đầu từ trường học
Di Linh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa DTTS bắt đầu từ trường học

(ĐCSVN) - Nhiều trường học trên địa bàn huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng lồng ghép giáo dục ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cho học sinh, thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Bởi hơn ai hết, chính các em - thế hệ trẻ hôm nay là mạch nguồn tiếp nối để gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

Gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Chăm
Gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Chăm

(ĐCSVN) - Dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người Chăm An Giang. Những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của nghề dệt thổ cẩm truyền thống vẫn được người dân nơi đây gìn giữ đến nay. Việc triển khai Dự án 6 trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN càng tiếp thêm nguồn lực và động lực để An Giang phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Chăm, vừa phát triển du lịch, vừa tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân nơi đây.

Quốc hội cho cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ các Chương trình mục tiêu quốc gia
Quốc hội cho cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ các Chương trình mục tiêu quốc gia

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu vừa qua

Giúp đồng bào phát huy tiềm năng, thế mạnh tự nhiên và văn hoá dân tộc
Giúp đồng bào phát huy tiềm năng, thế mạnh tự nhiên và văn hoá dân tộc

(ĐCSVN) - Nguồn lực của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ mở ra cơ hội để tiềm năng, thế mạnh tự nhiên và bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình được quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước, mang lại việc làm, thu nhập và cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con.