Mô hình bằng thẻ bài lớn nhất thế giới

Thứ ba, 10/10/2023 18:26
(ĐCSVN) - Một cậu bé 15 tuổi đến từ Ấn Độ đã dành 41 ngày để dùng những tấm thẻ bài dựng nên bản sao của bốn tòa nhà ở thành phố quê hương Kolkata, phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới.
Cậu bé Arnav Daga và công trình xếp bằng thẻ bài lớn nhất thế giới. (Ảnh: Hindustantimes)

Sau khi hoàn thành, công trình của cậu bé Arnav Daga có chiều dài 12,2m; cao 3,45m và rộng 6,9m, phá kỷ lục thế giới Guinness về cấu trúc lớn nhất được xếp bằng thẻ bài.

Daga cho biết cậu bé đã sử dụng khoảng 143.000 tấm thẻ bài để xếp thành các bản sao của Đài tưởng niệm Shaheed Minar, sân vận động Salt Lake và Nhà thờ St. Paul.

Tác phẩm của Daga đã phá vỡ kỷ lục do Byran Berg (người Mỹ) thiết lập - người đã dùng thẻ bài để xếp được một công trình gồm ba khách sạn ở Macao (Trung Quốc) với kích thước lần lượt là 10,6; 3,97 và 5,12m.

Video: Hindustantimes/GWR 

Video cho thấy Daga đã sắp xếp các tấm thẻ theo đường viền cơ bản trên sàn để đảm bảo rằng chúng được căn chỉnh chính xác trước khi bắt đầu xếp chồng các thẻ lên nhau. Kỹ thuật của cậu bé liên quan đến việc sử các ô dọc để xây dựng các cấu trúc.

Đoạn video đã được chia sẻ trên YouTube từ vài ngày trước và thu về lượng tương tác rất lớn./.

T.L (Theo UPI, hindustantimes)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực