Buổi tập huấn hướng dẫn cho vay do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Nguyễn Linh
Ủy thác 100 tỉ đồng hỗ trợ người lao động vay vốn
Từ năm 2024 đến 2028, Đà Nẵng sẽ cân đối để ủy thác 50 tỉ đồng cho vay các đối tượng khó khăn là cán bộ, công chức quận, huyện, phường, xã người hoạt động không chuyên trách phường, xã; người lao động có hợp đồng không xác định thời hạn làm việc trong các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã có công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận, huyện.
Cho vay thêm 50 tỉ đồng đối với người lao động thường trú tại Đà Nẵng, đang làm việc trong các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở thuộc các cấp công đoàn, các đoàn viên công đoàn trong các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng vay vốn theo Nghị quyết số 33 của HĐND TP Đà Nẵng.
Tại buổi tập huấn hướng dẫn cho vay hồi giữa tháng 10 vừa qua, LĐLĐ thành phố và chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng đã hướng dẫn nghiệp vụ chương trình cho vay với cán bộ, công chức ở cấp huyện, xã. Đại diện chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng truyền đạt một số nội dung liên quan đến công tác hướng dẫn cho vay với đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động.
Theo LĐLĐ TP Đà Nẵng, khi nguồn vốn vay này đến được đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động sẽ giúp cho họ chống lại được vấn nạn tín dụng đen khi họ cần tiền để trang trải cuộc sống lúc gặp khó khăn bất ngờ.
Không còn nỗi lo tín dụng đen
Tại các khu công nghiệp của TP Đà Nẵng mỗi năm có hàng nghìn công nhân đến làm việc, tạm trú. Vì vậy các đối tượng cho vay nóng, vay nặng lãi thường lựa chọn các khu vực gần khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) và khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ) để tiếp cận công nhân.
Theo một số công nhân cho biết, các đối tượng cho vay nặng lãi thường dụ dỗ vay tiền với lời mời gọi “lãi suất thấp, thủ tục đơn giản” để công nhân có tiền giải quyết công việc, trang trải cuộc sống. Sau đó công nhân liên tục bị các đối tượng cho vay gây áp lực đòi nợ, khiến cuộc sống của công nhân vay tiền bị đảo lộn. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, tại tổ công nhân tự quản số 22 (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã không còn tình trạng này.
Chị Phương, đang tạm trú tại khu nhà ở công nhân (quận Cẩm Lệ) cho biết, nhiều lần các đối tượng cho vay nặng lãi, vay nóng đến tìm và sẵn sàng hỗ trợ chị vay vốn, nhưng chị đã ngay lập tức từ chối.
“Nhiều lần tôi đã được nghe về những tác hại của hình thức vay nóng, vay tín dụng đen nên phần nào bản thân cũng có sự e dè. Vả lại năm nay mình đã lớn tuổi, nhận thấy bản thân không có khả năng chi trả nếu thực hiện vay vốn nên mình đã từ chối mọi hình thức cho vay” - chị Phương kể.
Khu nhà ở công nhân nằm trong Tổ công nhân tự quản số 22. Vì vậy, các công nhân ở đây, hằng tuần, hằng tháng đều được tuyên truyền về các chính sách pháp luật, các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là tác hại của vay nặng lãi, vay tín dụng đen.
Ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng: “Thời gian qua tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen trong công nhân lao động của TP Đà Nẵng xảy ra nhiều.
Tuy nhiên, để khắc phục những cái tín dụng đen đó, LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng có thực hiện chương trình cho vay vốn từ quỹ công nhân lao động nghèo của LĐLĐ TP.
https://laodong.vn/cong-doan/han-che-nan-tin-dung-den-nho-duoc-vay-von-1417558.ldo