LĐLĐ quận 5, TPHCM tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Nam Dương
Chuyển giao hơn 350 CĐCS
Mới đây, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận 353 CĐCS từ 12 CĐ ngành, sở, khối, CĐ Viên chức TPHCM, CĐ các Doanh nghiệp công ích và Dịch vụ thương mại TPHCM (đã giải thể khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy) với hơn 130.340 đoàn viên về LĐLĐ các quận, huyện, LĐLĐ TP Thủ Đức, LĐLĐ TPHCM, CĐ Các khu Chế xuất & Công nghiệp TPHCM, Công đoàn các cơ quan Đảng TPHCM và Công đoàn UBND TPHCM.
Ông Cao Hồng Hà - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, TPHCM - cho biết, LĐLĐ quận Bình Thạnh đang quản lý 1.298 CĐCS với 68.529 đoàn viên trong đó có 1.194 CĐCS ngoài Nhà nước với gần 62.000 đoàn viên. Ngày 14.3, LĐLĐ quận Bình Thạnh đã tiếp nhận 4 CĐCS với 340 đoàn viên, dự kiến đến ngày 20.3 sẽ tiếp nhận thêm 8 CĐCS của ngành Giáo dục và Đào tạo với hơn 1.050 đoàn viên. Ông Hà cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các CĐCS, LĐLĐ quận gặp gỡ, làm việc với các CĐCS được tiếp nhận về chương trình công tác năm của LĐLĐ quận, nhằm thể hiện sự quan tâm, phát huy thế mạnh, tạo điều kiện cho cán bộ CĐ, đoàn viên phát triển năng lực, góp phần tăng cường sức mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết trong công tác CĐ; hỗ trợ để các CĐCS mới được tiếp nhận có thể đóng góp tích cực vào hoạt động chung của đơn vị.
Bà Lê Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ quận 5, TPHCM - cho biết, LĐLĐ quận 5 được giao nhiệm vụ tiếp nhận 16 CĐCS với hơn 13.300 đoàn viên. Sau khi tiếp nhận, LĐLĐ quận 5 sẽ quản lý 550 CĐCS với hơn 36.800 đoàn viên.
Bà Hạnh cho biết, trước mắt sẽ phân công các cán bộ LĐLĐ quận phụ trách các CĐCS mới tiếp nhận, thông tin và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các CĐCS nắm được tình hình, hòa chung vào các hoạt động của LĐLĐ quận.
“LĐLĐ quận 5 sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp cho đến khi có điều chỉnh từ cấp cao hơn và làm tốt nhất trách nhiệm của LĐLĐ quận với các CĐCS, đảm bảo quyền lợi của tất cả cán bộ CĐ, đoàn viên, người lao động mình đang quản lý” - bà Hạnh nói.
Không để đứt gãy, ngưng trệ hoạt động của các CĐCS
Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức CĐ TPHCM theo tinh thần Kết luận số 121-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN và Thành ủy TPHCM, cơ quan LĐLĐ TPHCM đã giảm 3 ban chuyên đề so với trước đây, chỉ còn 4 ban. Đồng thời đã giảm 67 đầu mối trực thuộc, trong đó, giảm số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở từ 46 xuống còn 25 (giảm 21 đầu mối) và số CĐCS trực thuộc toàn diện từ 68 xuống còn 22 (giảm 46 đầu mối), giải thể 12 CĐ ngành, sở, khối, CĐ Viên chức TPHCM.
Việc chuyển giao, tiếp nhận các CĐCS, đoàn viên thuộc CĐCS là một bước trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Bà Thúy đề nghị các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương bố trí cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi để các CĐCS được chuyển giao, tiếp nhận nhanh chóng hòa mình vào hoạt động chung của các đơn vị mới, đảm bảo tính xuyên suốt, không đứt gãy, ngưng trệ hoạt động của các CĐCS, nhất là trong các hoạt động đại diện bảo vệ quyền lợi và chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
“Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS phải bám sát quy định của pháp luật về tổ chức CĐ, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của mình. Trước mắt thực hiện tốt việc chăm lo đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân năm 2025” - bà Thúy nói.
https://laodong.vn/ldld-tphcm/tphcm-chuyen-giao-hon-350-cdcs-dam-bao-quyen-loi-nguoi-lao-dong-1478726.ldo