Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh kiểm tra các cột mốc trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh
Ngày 10/12, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh tổ chức đoàn công tác kiểm tra các cột mốc trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; các Sở: Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các xã biên giới: Buôn Đôn, Ea Bung, Ia Lốp, Ia Rvê.

Đoàn công tác kiểm tra các cột mốc trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh.
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các cột mốc chính và mốc phụ dọc tuyến biên giới đất liền của tỉnh thuộc địa bàn các xã Buôn Đôn, Ea Bung, Ia Lốp, Ia Rvê. Qua đó, đánh giá tình hình, hiện trạng các cột mốc, đặc biệt là các cột mốc có nguy cơ sạt lở cao do mưa bão trong năm 2025.
Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã ghi nhận đến nay trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh không có cột mốc bị hư hại do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên có một số cột mốc phụ có nguy cơ bị sạt lở. Trong đó, có 08 cột mốc phụ có nguy cơ sạt lở cao, 05 cột mốc phụ cần được gia cố kè bảo vệ. Đoàn công tác thống nhất tiếp tục báo cáo Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Biên giới Quốc gia bố trí kinh phí sớm đầu tư triển khai các giải pháp gia cố, bảo vệ tại khu vực các cột mốc trên.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực cột mốc số 42.
Trước đó, vào tháng 9/2025, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng kè bảo vệ các cột mốc biên giới số 46/1(2), 46/13(2), 46/21(2) trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh. Khu vực các cột mốc phụ số 46/1(2), 46/13(2), 46/21(2) nằm bên bờ suối Đắk Đam, có nguy cơ bị sạt lở do mực nước suối Đắk Đam dâng cao trong mùa mưa lũ làm ngập các vị trí cột mốc và bị các vật thể trôi dạt trên suối va chạm tác động vào thân cột mốc. Thực tế này đòi hỏi phải khẩn trương triển khai xây dựng kè nhằm ngăn chặn sạt lở, bảo vệ nguyên trạng hệ thống mốc giới quốc gia, giữ gìn sự ổn định của đường biên, cột mốc.

Đại tá Nguyễn Công Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc với các thành viên đoàn công tác.
Hiện nay, trên đoạn biên giới dài hơn 71 km tiếp giáp giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia đã hoàn thành cắm 7 vị trí mốc với 11 cột mốc chính và 42 vị trí mốc với 84 cột mốc phụ. Trong đó, vị trí mốc 46 gồm 3 cột mốc chính và 44 cột mốc phụ (22 cột mốc phụ mang số hiệu chẵn thuộc phía Việt Nam và 22 cột mốc phụ mang số hiệu lẻ thuộc phía Campuchia); phần còn lại đang chờ hai phía thống nhất phương án hoán đổi. Hệ thống cột mốc được quản lý chặt chẽ, cơ bản giữ nguyên hiện trạng, không để xảy ra tranh chấp lãnh thổ hay vi phạm chủ quyền.



