Chiến dịch Quang Trung - Khi ý Đảng hòa chung vào lòng dân
Trong dòng chảy thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Chiến dịch Quang Trung xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk đã khép lại đúng tiến độ, để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ bằng những con số cụ thể, mà bằng niềm tin được củng cố, bằng sự đồng thuận xã hội và bằng những giá trị nhân văn bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà, chúc mừng các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh.
Trước những mất mát, đổ nát và thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, chủ trương của Đảng về bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau đã được kịp thời cụ thể hóa bằng Chiến dịch Quang Trung - một chiến dịch hành động quyết liệt, khẩn trương và hiệu quả. Chính từ những việc làm thiết thực, đúng lúc và đầy trách nhiệm ấy, ý Đảng đã hòa chung vào lòng dân, tạo động lực để Nhân dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống và vươn lên sau thiên tai.
Từ chủ trương đúng đắn đến hành động vì dân
Chiến dịch Quang Trung là minh chứng sinh động cho việc các chủ trương, nghị quyết của Đảng khi xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, vì Nhân dân thì sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Đắk Lắk và sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.
Không chỉ là sự chỉ đạo từ trên xuống, chiến dịch thực sự trở thành phong trào hành động rộng khắp, nơi mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người dân đều là một chủ thể tham gia. Tinh thần “lấy dân làm gốc”, “ai có công giúp công, ai có của giúp của” được lan tỏa mạnh mẽ, kết nối ý chí của Đảng với khát vọng ổn định cuộc sống của Nhân dân vùng thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo Quân khu 5 trao biểu trưng và chia sẻ niềm vui với các hộ dân trong ngày bàn giao nhà mới.
Những mái nhà mới - thước đo của lòng dân
Sau hơn một tháng triển khai thần tốc, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 6.953 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 193 tỷ đồng, trong đó xây mới 606 căn, sửa chữa 6.347 căn. Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn gia đình được trở về trong những mái ấm an toàn, là nụ cười đoàn viên trong những ngày giáp Tết, là niềm tin được thắp sáng sau mất mát.
Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là kết tinh của sự quan tâm, sẻ chia, của trách nhiệm chính trị và tình cảm Nhân dân sâu nặng. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được bồi đắp, củng cố vững chắc.
Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” – nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân
Một điểm nhấn nổi bật của Chiến dịch Quang Trung là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang sát cánh cùng Nhân dân. Ăn cùng dân, ở cùng dân, lao động quên ngày đêm để dựng lại từng mái nhà, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” một lần nữa tỏa sáng trong lòng Nhân dân.
Những lời chia sẻ chân thành của các chiến sĩ khi hoàn thành nhiệm vụ và những giọt nước mắt xúc động của người dân trong ngày nhận nhà mới đã nói lên tất cả: đó là sự gặp gỡ tự nhiên, bền chặt giữa “ý Đảng và lòng dân”, giữa trách nhiệm chính trị và tình người.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ trong Chiến dịch Quang Trung.
Là một trong những đơn vị trực tiếp bám địa bàn từ những ngày đầu mưa lũ, Trung úy Phan Ngọc Dân, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Trong suốt thời gian công tác tại đây, chúng tôi luôn nhận được sự đùm bọc, sẻ chia của bà con Nhân dân. Tình cảm đó là nguồn động viên lớn để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.”
Niềm tin của Nhân dân được củng cố
Niềm vui trong những ngôi nhà mới là niềm vui chung của Nhân dân và cũng là thước đo rõ nét cho hiệu quả của các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Chiến dịch Quang Trung không chỉ mang lại mái ấm vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người dân vùng thiên tai vươn lên trong cuộc sống.
Bày tỏ niềm vui khi được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, ông Trần Văn Khánh, một trong những hộ dân tại xã Hòa Thịnh cho biết, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và lực lượng vũ trang đã giúp gia đình ông sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Niềm tin được củng cố - giá trị lan tỏa lâu dài
Khẳng định ý nghĩa của chiến dịch, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: Việc hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân đúng tiến độ, đúng cam kết là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cho vai trò lãnh đạo của Đảng và quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
Đánh giá cao kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, Chiến dịch Quang Trung không chỉ giải quyết kịp thời nhu cầu nhà ở sau thiên tai, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm, chúc mừng gia đình anh Trần Hoàng Long (xã Hòa Thịnh) sớm ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới sau thiên tai.
Chiến dịch Quang Trung đã khép lại, nhưng những giá trị mà chiến dịch để lại vẫn tiếp tục lan tỏa bền bỉ trong đời sống xã hội. Từ thực tiễn sinh động ấy cho thấy, khi chủ trương của Đảng xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân, được tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời và minh bạch, sẽ khơi dậy mạnh mẽ sức dân và tạo nên sự đồng thuận xã hội sâu rộng. Những mái nhà mới không chỉ là điểm tựa vật chất, mà còn là nơi hun đúc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chiến dịch là minh chứng rõ nét cho chân lý “khi ý Đảng hòa chung vào lòng dân”, mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua.



