Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đắk Lắk
Đắk Lắk
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Lắk ban hành “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách”

Ngày 16/12/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 02330/QĐ-UBND về việc ban hành “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách”.

         

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 18.096,40 km²; phía Bắc giáp với tỉnh Gia Lai, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng, phía Tây giáp tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia, phía Đông giáp Biển Đông; có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không tương đối hoàn chỉnh, có thế mạnh để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, cảng biển, du lịch sinh thái, thương mại biên giới; nhiều di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, khảo cổ, danh lam thắng cảnh, phân bố rộng khắp ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh như: Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột - Nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk, Bến Vũng Rô-Di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển, Khu di tích lịch sử cấp quốc gia - Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Phú Yên (cũ), Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao - Nơi ghi dấu sự kiện ra mắt Ủy ban Quân quản thị xã Buôn Ma Thuột, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, kết hợp với văn hóa đặc sắc của 49 dân tộc như: Trường ca Đam San, Xing Nhã, Văn hóa mẫu hệ, Văn hóa cộng đồng, Văn hóa nhà dài, văn Hóa ẩm thực, Lễ hội cồng chiêng, Lễ cúng bến nước, Lễ bỏ mả, Lễ hội cầu ngư gắn liền với các làn điệu dân ca - dân vũ truyền thống của dân tộc”.

“Đắk Lắk nói chung và Buôn Ma Thuột nói riêng còn được xem là “Thủ phủ Cà phê Việt Nam”, là điểm đến của cà phê thế giới; văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột đã và đang được xây dựng và hình thành, là thế mạnh hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó còn có các địa danh nổi tiếng như: Mũi Điện - Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, điểm hẹn kỳ diệu giữa trời, biển và nắng gió; Hồ Lắk - Viên ngọc xanh giữa lòng Tây Nguyên, soi bóng dãy núi Chư Yang Sin hùng vĩ và lưu giữ nét văn hóa độc đáo của dân tộc Ê đê, M’Nông; Gành Đá Đĩa - Kỳ quan thiên nhiên độc nhất vô nhị với những khối đá xếp lớp kỳ ảo bên Làng chài Long Thủy, Làng chài Gành Đỏ - Nơi sắc xanh, cát trắng, nắng vàng của biển cả hòa cùng nhịp sống đơn sơ, mộc mạc, yên bình của người dân…

Việc ban hành “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách” là rất cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về ứng xử, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước tạo được niềm tin, sự hòa đồng, thân thiện, mến khách của người dân Đắk Lắk đối với khách đến sinh sống, học tập, tham quan, du lịch tại tỉnh nhà, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Đề án phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) về việc ban hành “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách”.

Nội dung chi tiết tại đây

                                                                                                                                


HTBắc / daklak.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều