Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hướng tới gỡ “Thẻ vàng” IUU
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại cảng cá Đông Tác.
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2025, công tác chỉ đạo chống khai thác IUU được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xử phạt vi phạm hành chính; quản lý tàu cá “3 không”; xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, vi phạm vùng biển nước ngoài; và kiểm soát, phòng chống gian lận thương mại đối với thủy sản xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
Quản lý chặt chẽ đội tàu cá
Toàn tỉnh hiện có 2.565 tàu cá, 100% đã được cập nhật lên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VnFishbase). Công tác đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác được thực hiện đúng quy định. Đối với 13 tàu cá chưa đủ điều kiện cấp phép do nguyên nhân khách quan (thi hành án, gặp nạn, cải hoán, ảnh hưởng bão lũ…), các cơ quan chức năng đã lập danh sách, giao chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ, không để tàu tham gia hoạt động khai thác.
Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành việc đăng ký cho 1.113/1.114 tàu cá “3 không”, đạt tỷ lệ 99,9%. Một phương tiện còn lại bị hư hỏng nặng, chìm do bão lũ, không còn khả năng hoạt động và được quản lý chặt chẽ tại địa phương.
Trong giai đoạn 2024-2025, Đắk Lắk đã thực hiện xóa đăng ký 663 tàu cá hư hỏng, chìm đắm, bán ngoài tỉnh hoặc mất tích; danh sách được cập nhật, công khai trên hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia và thông báo đến các địa phương để phối hợp quản lý.

Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trò chuyện cùng ngư dân về hoạt động khai thác hải sản.
Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính
Từ ngày 1/1/2024 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử phạt 114 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; trong đó, đã phạt 25 trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VMS) với số tiền xử phạt 606 triệu đồng.
Riêng năm 2025, đã xử phạt 36 trường hợp, tăng mạnh so với năm trước, thể hiện sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: không duy trì kết nối VMS, giấy tờ tàu cá hết hạn, không nộp nhật ký khai thác, sử dụng ngư cụ cấm, khai thác sai vùng quy định…
Qua rà soát, từ năm 2024 đến nay, tỉnh phát hiện 315 trường hợp tàu cá có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mất kết nối VMS hoặc vượt ranh giới khai thác. Sau xác minh, tỉnh đã xử phạt 25 trường hợp, đồng thời đóng hồ sơ 247 trường hợp do có căn cứ khách quan, bất khả kháng và được thuyền trưởng báo cáo, khắc phục kịp thời theo quy định.
Từ năm 2019 đến tháng 4/2025, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị xử lý hình sự. Trong năm 2025, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác thủy sản trên biển, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiểm tra tại cảng cá Phú Lạc.
Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thủy sản, quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” IUU
Đến nay, Đắk Lắk có 4 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Trong năm 2025, có hơn 11.800 lượt tàu cá thực hiện xuất, nhập cảng qua hệ thống eCDT; sản lượng khai báo đạt trên 11.200 tấn. Tỉnh đã cấp 140 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản (giấy SC) với khối lượng gần 1.900 tấn; cấp 114 giấy chứng nhận thủy sản khai thác (giấy CC), trong đó 100 giấy phục vụ xuất khẩu sang thị trường EU. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh không ghi nhận lô hàng thủy sản nào vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc hoặc gian lận thương mại khi xuất khẩu sang châu Âu. Hiện tỉnh đang tiếp tục phối hợp các bộ, ngành Trung ương rà soát, xác minh một số vụ việc theo chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quản lý chặt chẽ 100% đội tàu cá; giám sát 24/24 giờ đối với tàu khai thác xa bờ; tăng cường cảnh báo sớm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU; đồng thời bảo đảm 100% lô hàng thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc rõ ràng, đúng quy định.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm cao nhất, đồng hành cùng cả nước trong nỗ lực sớm gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU của Ủy ban Châu Âu.



