Gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026), chiều ngày 31/12, tại Tỉnh ủy cơ sở 2 (phường Bình Kiến), Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử qua các thời kỳ.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm.
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi gặp mặt, tọa đàm.
Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử đặc biệt của cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946. Đây là sự kiện trọng đại đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, tọa đàm.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam không ngừng được củng cố, trưởng thành, luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, giữ vai trò trung tâm trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Kế thừa truyền thống đó, các thế hệ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đắk Lắk (cũ), Phú Yên (trước đây) và tỉnh Đắk Lắk hiện nay luôn phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quyết định và giám sát, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.

Đại biểu chia sẻ ý kiến tại buổi gặp mặt, tọa đàm.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu, đồng thời bày tỏ niềm tin và kỳ vọng các thế hệ đại biểu Quốc hội, HĐND kế tiếp sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tốt vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển vững chắc, toàn diện trong giai đoạn mới.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thế hệ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh qua các thời kỳ đối với sự phát triển của Quốc hội và của địa phương. Trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, để lại nhiều dấu ấn tích cực, đặc biệt trong hoạt động giám sát, phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh.
Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi gặp mặt, tọa đàm.
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 80 suất quà cho các gia đình chính sách và các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh.



