Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đắk Lắk
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học "Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Chiều ngày 12/10/2026, tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Thanh Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị và đưa đất nước phát triển bứt phá. Đối với Đắk Lắk, trong không gian phát triển mới gắn kết giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, yêu cầu đặt ra là phải kiến tạo các động lực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tỉnh đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động trọng tâm hướng tới việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; đặc biệt, định hướng phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng đóng vai trò hạt nhân kết nối các nguồn lực nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp, thúc đẩy thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thanh Toàn phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 05 đơn vị gồm: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI); Trường Đại học Phú Yên; Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk; Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các viện, trường và tổ chức đoàn thể.

Hoạt động ký kết này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mô hình liên kết “03 nhà”, tạo cầu nối trực tiếp đưa các nghiên cứu khoa học, giống cây trồng chất lượng cao và công nghệ hiện đại vào phục vụ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

PGS.TS Lê Đức Niêm là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên trình bày chuyên đề tại hội thảo

Tại phần tham luận và thảo luận, các diễn giả, nhà khoa học đã tập trung phân tích thực trạng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST) Đắk Lắk và đề xuất các nhóm giải pháp phát triển nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ; đồng thời, gợi ý các chức năng trung gian ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng cho Đắk Lắk; chia sẻ mô hình phân khu chức năng ĐMST kết nối ĐMST vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; thảo luận về vai trò của doanh nghiệp và không gian ươm tạo ĐMST trong trường đại học nhằm giải quyết các “bài toán lớn” của địa phương.

PGS.TS. Đào Thế Anh, Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam trình bày chuyên đề.


Tuấn Hải / daklak.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều