Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn: Khẩn trương bố trí tái định cư, sửa chữa, xây lại nhà ở cho người dân vùng lũ
(Dangbodanang.vn) - Sáng 5/12, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải triển khai ngay việc sửa chữa nhà, khảo sát địa điểm tái định cư cho người dân trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.
Tính đến ngày 3/12, báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cho biết, thiên tai đã gây thiệt hại đáng kể về nhà ở. Cụ thể, 122 căn nhà bị hư hỏng trên 70%, 175 căn chịu thiệt hại nghiêm trọng từ 50 - 70%, và 249 căn bị hư hại nặng từ 30 - 50%.
Dựa trên báo cáo của các địa phương và đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 6013/SYT-BTXH&TE ngày 2/12/2025, 20 xã đã đề xuất hỗ trợ kinh phí tổng cộng 4,843 tỷ đồng. Khoản kinh phí này nhằm trợ giúp 200 hộ gia đình nghèo, cận nghèo và khó khăn đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.
Tại cuộc họp, các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi nêu những khó khăn thực tế. Nổi bật là thách thức trong việc xác định địa điểm và triển khai xây dựng các khu tái định cư mới. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở đường sá tại một số địa bàn gây ảnh hưởng đến tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà ở cho người dân.
Lắng nghe các kiến nghị, đề xuất từ các địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Xây dựng khẩn trương khảo sát thực tế. Hai sở này có nhiệm vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục để các địa phương sớm quy hoạch và triển khai các địa điểm tái định cư, đảm bảo an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế.
Sở Tài chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu và bố trí nguồn kinh phí cần thiết để triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo đạt mục tiêu và tiến độ theo kế hoạch của thành phố đã đề ra.
Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc xây dựng và sửa chữa nhà ở phải đảm bảo an toàn lâu dài. Cần tránh tình trạng thi công tạm bợ, dẫn đến hư hỏng chỉ sau sau thời gian ngắn sử dụng, buộc người dân phải di dời, sửa chữa lần nữa, gây lãng phí nguồn lực và xáo trộn nghiêm trọng đời sống.
Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND các xã tăng cường bám sát địa bàn, theo dõi sát sao tình hình từng hộ dân. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm và vận động cộng đồng chung tay cùng chính quyền hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Theo



