Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số
ĐBP - Bản Huổi Ho, xã Mường Pồn là nơi sinh sống của 44 hộ dân tộc Mông, với gần 350 nhân khẩu. Trước đây, trong bản tồn tại nhiều hủ tục như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trẻ em gái phải nghỉ học sớm, ở nhà phụ việc, trông em, lấy chồng… Năm 2022, triển khai thực hiện Dự án 8 “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Tổ truyền thông cộng đồng bản Huổi Ho được thành lập với 8 thành viên. Họ đều là những người có uy tín trong cộng đồng, như: Bí thư chi bộ, trưởng bản và đại diện các tổ chức đoàn thể.
Anh Lý A Xá, Bí thư Chi bộ bản Huổi Ho chia sẻ: Trong 8 thành viên của tổ thì có 7 người là nam giới. Do vậy, khi thực hiện các chiến dịch truyền thông, vận động để anh em thay đổi nếp nghĩ, quan điểm về nữ quyền sẽ thuận lợi hơn. “Nam giới cũng là lực lượng dễ tiếp cận với công nghệ số nên khi có thông tin gì cần tuyên truyền, chúng tôi sẽ gửi vào nhóm zalo. Các thành viên tiếp nhận, chủ động tuyên truyền đến người thân và các hộ trong bản. Ngoài ra, chúng tôi đẩy mạnh hướng dẫn chị em về công nghệ, để họ tiếp cận thông tin mới, từ đó nâng cao nhận thức trong mọi vấn đề. Đến nay, Huổi Ho không còn trường hợp tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống; phụ nữ được trao quyền và tham gia tích cực hơn vào lao động sản xuất”.
Thực hiện Dự án 8, thời gian qua Hội LHPN tỉnh đã tập trung các nhóm giải pháp trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Ưu tiên trước hết là công tác tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ dần những định kiến giới tồn tại lâu đời ở vùng sâu, vùng xa. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 540 Tổ truyền thông cộng đồng tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn, trở thành lực lượng nòng cốt đưa thông tin, chính sách về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình đến gần người dân.
Hiện nay, 50 mô hình “Địa chỉ tin cậy” hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình được duy trì hoạt động ổn định, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Các mô hình này không chỉ là nơi hỗ trợ khẩn cấp mà còn góp phần tư vấn tâm lý, pháp lý, giúp phụ nữ từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, thời gian gần đây, việc nâng cao năng lực, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động xã hội và hệ thống chính trị cơ sở được triển khai đồng bộ. Hội đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tập huấn lồng ghép giới, với 18 cuộc tập huấn cho 827 cán bộ cấp huyện, xã và 86 lớp cho 4.349 cán bộ thôn, bản; tổ chức 144 hội nghị đối thoại chính sách, thu hút 7.200 lượt hội viên và nhân dân tham gia, tạo kênh trao đổi hai chiều giữa người dân với các cấp, các ngành về những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.
Đáng chú ý, 96 mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tiếp tục được duy trì hiệu quả, đạt 100% chỉ tiêu, với 170 hoạt động truyền thông được tổ chức cho hơn 29.000 thành viên và người dân. Thông qua các mô hình, phụ nữ và trẻ em gái được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, từng bước nâng cao khả năng tham gia, thích ứng với yêu cầu của xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.
Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, công tác bình đẳng giới và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái vẫn đối mặt không ít thách thức. Tình trạng xâm hại, bạo lực, mua bán phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến công nghệ cao, không gian mạng diễn biến phức tạp, tinh vi và khó lường. Ở một số bản vùng sâu, vùng xa, hạ tầng hạn chế, chưa có điện hoặc điều kiện tiếp cận internet khó khăn; có xã thiếu trang thiết bị, máy tính phục vụ công việc, ảnh hưởng đến tiến trình chuyển đổi số. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ Hội, nhất là chi hội trưởng lớn tuổi, còn hạn chế, đặt ra yêu cầu cần tiếp tục bồi dưỡng, hỗ trợ phù hợp.
Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh cho biết: Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bình đẳng giới và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em trong kỷ nguyên số, Hội LHPN tỉnh xác định đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới gắn với an toàn số. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ Hội các cấp; từng bước cải thiện điều kiện hạ tầng, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, miền. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em gái tham gia đầy đủ, chủ động vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh mới.



