Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Điện Biên
Điện Biên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục

ĐBP - Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số, thời gian qua nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hạ tầng số. Từ nâng cấp đường truyền internet, trang bị phòng học thông minh đến triển khai các phần mềm quản lý và hỗ trợ giảng dạy, các cơ sở giáo dục từng bước hoàn thiện nền tảng công nghệ. Từ đó giúp nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để giáo viên, học sinh tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại, phù hợp xu thế phát triển.

Giáo viên Trường Mầm non Nà Hỳ ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn thảo giáo án chương trình giảng dạy.
Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An hiện có 14 lớp với gần 400 học sinh. Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của chính quyền địa phương, hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được hoàn thiện. 14 lớp đều được trang bị màn hình tương tác thông minh, máy tính kết nối internet; phòng chức năng và hỗ trợ học tập có máy chiếu, máy tính và đầy đủ thiết bị cần thiết phục vụ việc dạy và học. Nhờ đó, môi trường học tập ngày càng hiện đại, khơi dậy sự hứng thú của học sinh và tạo điều kiện để giáo viên áp dụng phương pháp giảng dạy mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bà Mạc Thị Phương Hảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Noong Hẹt chia sẻ: Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã Thanh An, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của nhà trường được trang bị đầy đủ, đồng bộ và ngày càng hiện đại. 100% lớp học được cài đặt màn hình ti vi thông minh, hệ thống máy tính, máy chiếu, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đầu tư trang bị hệ thống giảng dạy hiện đại, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Noong Hẹt tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; chủ động tự học, tự rèn, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Cô giáo Phạm Thị Thủy cho biết: “Việc nhà trường được trang bị thiết bị dạy học hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy. Cùng với đó, chúng tôi tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kỹ năng công nghệ thông tin và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng vào từng bài giảng”.

Trường THCS Pom Lót, xã Sam Mứn hiện có 17 lớp, hơn 600 học sinh. Nhà trường hiện có phòng học ngoại ngữ hơn 30 máy tính cùng nhiều thiết bị hỗ trợ khác, giúp giáo viên thuận lợi trong đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường ứng dụng công nghệ. Học sinh có nhiều cơ hội tiếp cận kiến thức trực quan, thực hành nhiều hơn, từ đó khơi mở khả năng sáng tạo và nâng cao hiệu quả học tập.

Thầy Cà Ngọc An, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Pom Lót cho biết: Với phòng học ngoại ngữ, hệ thống máy tính đã mang lại thay đổi rõ rệt cho hoạt động dạy và học của nhà trường. Cơ sở vật chất đầy đủ giúp giáo viên có điều kiện ứng dụng công nghệ, triển khai các phương pháp giảng dạy mới; học sinh được tiếp cận kiến thức một cách trực quan và chủ động. Nhờ đó, môi trường học tập trở nên sinh động, tạo động lực để thầy và trò phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Em Nguyễn Bảo Vy, Trường THCS Pom Lót cho biết: Những thiết bị mạng thông minh và hệ thống máy tính, máy chiếu được trang bị khiến mỗi tiết học trở nên sinh động và dễ hiểu hơn. Nhờ được tiếp cận trực tiếp với hình ảnh, video và các bài học minh họa, chúng em tiếp thu kiến thức nhanh hơn, hứng thú hơn và tự tin tham gia các hoạt động trên lớp. Đây là điều kiện rất tốt để chúng em rèn luyện kỹ năng và phát huy khả năng của mình.

Có thể thấy rằng, việc các nhà trường chủ động đầu tư công nghệ số và trang thiết bị hiện đại đang mở ra không gian học tập mới, giàu tương tác và tăng cảm hứng cho cả thầy và trò. Từ những phòng học được số hóa đến hệ thống máy tính, thiết bị trình chiếu, mỗi hạng mục được đưa vào sử dụng đều góp phần nâng chất lượng giáo dục, thúc đẩy đổi mới phương pháp và nuôi dưỡng tư duy sáng tạo của học sinh. Đây là nền tảng quan trọng để các trường học tiếp tục bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, hướng tới môi trường giáo dục năng động, hiện đại và toàn diện.


Bài, ảnh: Sầm Phúc / baodienbienphu.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều