Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Điện Biên
Điện Biên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hỗ trợ sinh kế gắn với xây dựng thế trận lòng dân

ĐBP - Nhận thức rõ vai trò của phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ sinh kế thiết thực, phù hợp điều kiện từng địa bàn.

Các mô hình được tổ chức theo hướng bền vững, gắn hỗ trợ trước mắt với nâng cao nhận thức, từng bước giúp nhân dân vùng biên ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi cực Tây Tổ quốc.

Địa bàn Đồn Biên phòng Nậm Nhừ quản lý, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tiễn đó, đơn vị xác định việc hỗ trợ sinh kế cho nhân dân phải được triển khai theo hướng toàn diện, bền vững, lấy ổn định đời sống làm nền tảng, lấy an sinh xã hội và công tác dân vận làm trọng tâm. Đồn đã chủ động lựa chọn, triển khai nhiều mô hình phù hợp, đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn. 

Một trong những hướng đi nổi bật của đơn vị là hỗ trợ sinh kế thông qua giáo dục, chăm lo thế hệ tương lai. Thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng. Đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tháng Ba biên giới, Tháng Thanh niên, Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện với nhiều nội dung thiết thực như tặng quà, hỗ trợ học sinh nghèo, xây dựng cảnh quan trường lớp, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập.

Đồn Biên phòng Nậm Nhừ duy trì hiệu quả các mô hình an sinh xã hội gắn với ổn định đời sống nhân dân. Tiêu biểu là mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” hỗ trợ 25kg gạo mỗi tháng cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn; tham gia chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” bằng việc đóng góp ngày công lao động, giúp nhân dân sửa chữa, di dời nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở đất.

Với mô hình “Đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình”, đơn vị đã phân công 16 đảng viên trực tiếp phụ trách, giúp đỡ 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên, huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia phát quang, sửa chữa đường giao thông, hỗ trợ ngày công cho hộ nghèo, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nậm Nhừ xác định: Hỗ trợ sinh kế cho nhân dân không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, quan trọng hơn là tạo nền tảng lâu dài để người dân yên tâm bám đất, bám bản, từng bước nâng cao đời sống, từ đó cùng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế trên địa bàn đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và tinh thần trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Trên địa bàn do đơn vị quản lý đã có 4 tập thể bản và 111 hộ gia đình đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới; 6 tổ với 30 thành viên đăng ký tự quản an ninh, trật tự bản làng.

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị không chỉ dừng lại ở việc trao con giống, cây giống hay hỗ trợ vật chất ban đầu, mà phải gắn với hướng dẫn kỹ thuật, thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao nhận thức, phát huy nội lực của người dân. Các mô hình sinh kế được triển khai theo hướng phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, phù hợp với tập quán canh tác, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khu vực biên giới, qua đó tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho nhân dân. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ nhân dân trên 30 cặp gia súc, gần 700 con gia cầm giống, hơn 1.000 cây ăn quả, cây thân gỗ trong các mô hình chăn nuôi, kinh tế hộ gia đình, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, lồng ghép hiệu quả việc hỗ trợ sinh kế thông qua nhiều chương trình, phong trào như: “Ngày hội biên phòng toàn dân”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Tháng Ba biên giới”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo chiến sĩ”… Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp trao tặng 5.642 suất quà, 20 loại máy móc, vật tư nông nghiệp với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng; huy động 1.343 ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Các mô hình sinh kế đã mang lại hiệu quả kinh tế, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và tư duy sản xuất của người dân khu vực biên giới. Từ chỗ trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ nghèo đã chủ động lao động sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Qua đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng bộ đội biên phòng ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.


Thùy Trang / baodienbienphu.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều