Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Điện Biên
Điện Biên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiêm chủng định kỳ ngăn ngừa bệnh cúm

ĐBP - Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 5.100 trường hợp mắc cúm mùa. Đáng chú ý, số ca nhập viện có xu hướng tăng trong những tháng thời tiết chuyển lạnh.

Tại Khoa Nhiệt đới - Da liễu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), từ đầu tháng 10 đến nay đã tiếp nhận điều trị hơn 100 ca mắc cúm mùa. Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 2 - 3 trường hợp, trong đó chủ yếu là cúm A, tăng đột biến so với những tháng trước đó. Trên thực tế số người đến khám và được xác định mắc cúm mùa nhiều hơn, nhưng không có biểu hiện nặng hoặc nguy cơ nặng thì được kê đơn, cấp thuốc về điều trị tại nhà.

Bác sĩ Đỗ Tiến Lập, Phó trưởng Khoa Nhiệt đới - Da liễu cho biết: Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm phổ biến, thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa và đạt đỉnh vào những tháng đông xuân. Tác nhân gây bệnh chủ yếu là các chủng vi rút cúm A như H3N2, H1N1, cùng với cúm B và cúm C. Dù được xem là bệnh thông thường nhưng cúm lại có khả năng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy giảm. Đây cũng là nhóm dễ gặp phải các tình trạng như viêm phổi, suy hô hấp, co giật hoặc biến chứng tim mạch nếu không được điều trị đúng cách. Bệnh cúm lây lan rất nhanh qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện, làm phát tán các hạt dịch tiết chứa vi rút vào môi trường.

Anh Và A Thếnh, ở bản Na Ư, xã Sam Mứn có con 2 tuổi đang điều trị cúm A tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo chia sẻ của anh Thếnh, trước khi con nhập viện khoảng 1 tuần đã có biểu hiện sốt. Thấy con ho, sốt liên tục nhiều ngày không đỡ, gia đình mới đưa con đi khám. Khi nhập viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bé dương tính với cúm A-H3N2 và đã có dấu hiệu viêm phổi. Nhờ được điều trị và theo dõi tích cực, sức khỏe của bé từng bước ổn định.

Không chỉ trẻ em, cúm cũng đặc biệt nguy hiểm đối với người lớn tuổi và có bệnh nền. Ông Nguyễn Văn Loan, 70 tuổi, ở xã Thanh An mắc bệnh tăng huyết áp và tiểu đường. Trong đợt lạnh vừa qua, ông Loan xuất hiện triệu chứng ho, đau đầu, mệt mỏi nhưng chủ quan tự dùng thuốc tại nhà. Chỉ ít ngày sau, ông sốt cao, đau ngực và khó thở phải đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán ông mắc cúm A kèm theo viêm phổi. Do có bệnh nền, ông phải điều trị kéo dài và theo dõi sát để tránh nguy cơ suy hô hấp.

Theo bác sĩ Phạm Đức Tài, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh), cúm mùa hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc chăm sóc chủ yếu tập trung vào nâng cao thể trạng, giảm triệu chứng và phòng ngừa bội nhiễm. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là tiêm vắc xin đúng lịch. Tất cả người dân, từ trẻ em 6 tháng tuổi trở lên đều được khuyến cáo tiêm ngừa cúm, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính hoặc những người thường xuyên làm việc trong môi trường đông người. Đặc biệt, vắc xin cúm cần được tiêm hằng năm do vi rút cúm liên tục biến đổi, tạo ra các biến chủng mới theo mùa.

Bên cạnh việc tiêm chủng đầy đủ, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì các thói quen phòng bệnh như: Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, rửa tay sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với người đang có triệu chứng cúm và giữ ấm cơ thể trong những ngày thời tiết lạnh. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ cúm như: Ho, sốt, đau mỏi cơ, mệt mỏi kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Trong thời gian mắc bệnh, cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước, tuân thủ dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và cách ly tại nhà để tránh lây lan trong cộng đồng.


Bài, ảnh: Minh Thảo / baodienbienphu.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều