Xử lý tổng thể vi phạm đất chùa cổ Linh Thông quận Nam Từ Liêm  Chờ tới bao giờ

Xử lý tổng thể vi phạm đất chùa cổ Linh Thông (quận Nam Từ Liêm): Chờ tới bao giờ?

(ĐCSVN) - Dù đã nhiều lần liên hệ để làm việc nhưng vụ việc ngôi chùa cổ Linh Thông (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) bị lấn chiếm nhiều năm đến nay vẫn chỉ nhận được phản hồi là “đang xử lý”(!?).
Quận Nam Từ Liêm “bặt vô âm tín” vụ việc tái lấn chiếm chùa cổ Linh Thông
Quận Nam Từ Liêm “bặt vô âm tín” vụ việc tái lấn chiếm chùa cổ Linh Thông?
(ĐCSVN) - Sau khi Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có một số bài phản ánh tình trạng lấn chiếm đất kéo dài liên quan tới chùa cổ Linh Thông trên địa...
Kiến nghị điều tra sai phạm của Công ty CP Đào tạo và Phát triển Cộng đồng
Kiến nghị điều tra sai phạm của Công ty CP Đào tạo và Phát triển Cộng đồng
(ĐCSVN) - Liên quan đến thông tin phản ánh về những sai phạm trong hoạt động của Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Cộng đồng, mới đây, Thanh tra...
Vụ việc giả mạo hồ sơ để thừa kế tại Gia Lâm, cần thanh kiểm tra theo pháp luật
Vụ việc giả mạo hồ sơ để thừa kế tại Gia Lâm, cần thanh kiểm tra theo pháp luật
(ĐCSVN) - Liên quan đến vụ việc giả mạo hồ sơ để chia tài sản thừa kế giữa bà Đinh Thị Vượng và bà Trần Thị Ngân, đến nay dù đã qua 02 cấp xét xử...
Công ty CP TĐ Vật liệu điện và cơ khí EMJ có tôn trọng quyền lợi của cổ đông
Công ty CP TĐ Vật liệu điện và cơ khí (EMJ) có tôn trọng quyền lợi của cổ đông?

(ĐCSVN) – Thời gian qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được đơn phản ánh của nhiều cổ đông sáng lập và cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn vật liệu điện và cơ khí (gọi tắt là Công ty EMJ) trực thuộc Bộ Thương Mại (hiện nay là Bộ Công Thương) đề nghị làm rõ, có hay không HĐQT và Ban Giám đốc Công ty do vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động, đặc biệt là bỏ quên quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc bị tố cáo Khi nào người tố cáo mới được nhận kết luận về nội dung tố cáo
Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc bị tố cáo: Khi nào người tố cáo mới được nhận kết luận về nội dung tố cáo?

(ĐCSVN) - Dù đã quá thời hạn báo cáo kết quả xác minh nội dung ông Lê Trí Minh (trú ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tố cáo ông Mai Văn Huỳnh – Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc nhưng đến nay UBND tỉnh Kiên Giang vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Nguyên nhân được đưa ra là do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Ai sẽ chịu trách nhiệm về sai phạm tại Dự án Green Pearl 378 Minh Khai
Ai sẽ chịu trách nhiệm về sai phạm tại Dự án Green Pearl 378 Minh Khai?

(ĐCSVN) - Dự án Green Pearl 378 Minh Khai do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phong Phú – Daewoo – Thủ Đức làm chủ đầu tư đã phát sinh nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai; sau khi bị xử phạt vẫn tiếp tục cố tình thi công rầm rộ... Sai phạm tại dự án này còn gắn liền với đơn vị đã cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) cho dự án...

Hộp thư bạn đọc
Hộp thư bạn đọc

(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, đóng góp ý kiến của bạn đọc, cộng tác viên.

Cần xử lý việc đưa tin, hình ảnh sai lệch về đồng bào dân tộc thiểu số
Cần xử lý việc đưa tin, hình ảnh sai lệch về đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Thời gian gần đây, việc nhiều thông tin, hình ảnh về đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng trong các bộ phim hài hay video quảng cáo nội dung phản cảm, sai lệch đã gây bức xúc trong xã hội. Dư luận cho rằng các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp xử lý nghiêm khắc tình trạng này.

106 cây xanh “nhường” đất cho dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội Bị lãng quên
106 cây xanh “nhường” đất cho dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: Bị lãng quên?

(ĐCSVN) - Tháng 10/2016, TP Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần Beepro (Beepro) thực hiện việc đánh chuyển 106 cây xanh trên phố Kim Mã về chăm sóc tại vườn ươm xã Đa Tốn (H.Gia Lâm) nhằm phục vụ thi công tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội. Nhưng chỉ sau một thời gian, số phận “lá phổi xanh” cho cả tuyến phố khi ấy đã bị bỏ rơi.

Cần làm rõ những sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng Bắc Giang
Cần làm rõ những sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng (Bắc Giang)

(ĐCSVN) - Tình trạng đơn thư vượt cấp kéo dài; nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết; sai phạm diễn ra trên nhiều lĩnh vực công tác... Đó là thực trạng những gì đã tồn tại ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, có kết luận thanh tra về sai phạm, nhưng theo phản ánh, việc xử lý vẫn có dấu hiệu “nương nhẹ”, “bao che”...

Đề nghị làm rõ trách nhiệm liên quan đến sai phạm nghiêm trọng tại Dự án Green Pearl 378 Minh Khai
Đề nghị làm rõ trách nhiệm liên quan đến sai phạm nghiêm trọng tại Dự án Green Pearl 378 Minh Khai

(ĐCSVN) - Hàng loạt sai phạm kéo dài không được kiểm tra, xử lý dứt điểm đã gây bức xúc trong nhân dân, dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu kiện, đông người, phức tạp vượt cấp... Đó là thực trạng phóng viên ghi nhận được liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng tại Dự án Green Pearl 378 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Làng Vân đổi thay
Làng Vân đổi thayiconvideo

(ĐCSVN) – Sau 8 năm người dân Làng Vân thực hiện cuộc di dời lịch sử, chuyển vào sinh sống trên đất liền thuộc Tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), họ đã có một cuộc “đổi đời” hết sức tốt đẹp.

Hành vi trục lợi ngân sách Nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bị xử lý như thế nào 

​
Hành vi trục lợi ngân sách Nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bị xử lý như thế nào? ​

(ĐCSVN) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan. ​

Nhiều sai phạm tại Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né
Nhiều sai phạm tại Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

(ĐCSVN) - Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kết luận thanh tra trong quá trình thực hiện dự án Apec Mandala Wyndham, Công ty Cổ phần BĐS Khải Hoàn Land và Cland đã vi phạm các quy định pháp luật về Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phòng, chống rửa tiền.

Quảng Ngãi cần xử lý tình trạng ô nhiễm tại Nhà máy thép Hòa Phát
Quảng Ngãi cần xử lý tình trạng ô nhiễm tại Nhà máy thép Hòa Phát

(ĐCSVN) - Mặc dù Đảng ủy, chính quyền xã Bình Thuận đã có nhiều báo cáo phản ánh, đồng thời có đề nghị với Công ty thép Hòa Phát - Dung Quất có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, gây mùi hôi, khét tại đây nhưng đến nay, việc trả lời vẫn chưa được rõ ràng để người dân yên tâm.

“Cách ly toàn xã hội” không phải là rào đường, cấm xe, phong tỏa địa phương
“Cách ly toàn xã hội” không phải là rào đường, cấm xe, phong tỏa địa phương

(ĐCSVN) - Những ngày gần đây, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng người dân tiến hành rào đường, cấm xe, hạn chế các phương tiện đi lại để chống dịch COVID-19. Thực tế cho thấy, tình trạng trên xuất phát từ việc hiểu chưa đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy nhất là trong những tình huống khẩn cấp...

Bài 2 Xây dựng mới Trường Tiểu học Cửa Dương 1, huyện Phú Quốc Kiên Giang có trái luật
Bài 2: Xây dựng mới Trường Tiểu học Cửa Dương 1, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) có trái luật?

(ĐCSVN) - Công trình xây dựng mới (XDM) nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1, huyện Phú Quốc xây dựng trên phần đất chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; chưa được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của địa phương; không có Giấy phép xây dựng ... Vấn đề pháp lý về vị trí xây dựng của công trình này còn khá nhiều “điểm mờ” cần sớm làm rõ...

Bài 1 Trường Tiểu học Cửa Dương 1, Phú Quốc xây dựng trên đất tranh chấp
Bài 1: Trường Tiểu học Cửa Dương 1, Phú Quốc xây dựng trên đất tranh chấp?

(ĐCSVN) - Thời gian qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục nhận được phản ánh về những dấu hiệu vi phạm trong việc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) huyện Phú Quốc triển khai xây dựng công trình trên đất chưa có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; xây dựng công trình khi không có Giấy phép xây dựng.

Thư Tòa soạn
Thư Tòa soạn

(ĐCSVN) - Nhân dịp Xuân mới Canh Tý 2020, Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý bạn đọc và Cộng tác viên đã tin cậy, đồng hành cùng Báo trong suốt thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của các Cộng tác viên, của Quý bạn đọc trong và ngoài nước.

Thanh Sơn cần sớm giải quyết dứt điểm, tránh khiếu kiện kéo dài
Thanh Sơn cần sớm giải quyết dứt điểm, tránh khiếu kiện kéo dài

(ĐCSVN) - Sau khi Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phản ánh việc hơn 62 m2 đất của gia đình ông Nguyễn Bá Ái bị chiếm dụng phục vụ một số dự án của UBND TP. Uông Bí nhưng không được đền bù về đất, UBND TP. Uông Bí đã có văn bản phản hồi.

Chuyện thật như đùa ở TP Uông Bí
"Chuyện thật như đùa" ở TP. Uông Bí

(ĐCSVN) - Thời gian vừa qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cưỡng chế vi phạm hành chính trên địa bàn TP Uông Bí (Quảng Ninh)... Những việc làm này có phần ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của một số người dân.

Đừng để mất bò mới lo làm chuồng
Đừng để mất bò mới lo làm chuồng

(ĐCSVN) - Liên quan đến hàng loạt các bức xúc của người dân trong quá trình triển khai thi công dự án, đại diện Công ty cổ phần thép Hòa Phát- Dung Quất đã xin lỗi người dân.

Khi nào đường dân sinh trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi được trả lại cho dân
Khi nào đường dân sinh trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi được trả lại cho dân ?

(ĐCSVN) – Trong quá trình thi công cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi), Ban quản lý dự án và đơn vị thi công đã mượn một số đường dân sinh để vận chuyển, tập kết vật liệu. Đến nay sau hơn 1 năm hoàn thành đường cao tốc, các đường dân sinh này vẫn chưa được trả lại và bị xuống cấp nghiêm trọng...