Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường

(ĐCSVN) – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết, tính đến ngày 5/11, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường, liên quan đến 2.016 học sinh, trong số đó có 854 học sinh nữ. Theo Bộ trưởng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường.
Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong lực lượng Công an nhân dân
Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong lực lượng Công an nhân dân
(ĐCSVN) - Chương trình phối hợp được thực hiện nhằm phát huy thế mạnh của hai đơn vị, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình của Chính...
Trường ĐH Ngoại thương trao bằng tốt nghiệp cho hơn 440 tân thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023
Trường ĐH Ngoại thương trao bằng tốt nghiệp cho hơn 440 tân thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023
(ĐCSVN)- Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhắn nhủ mỗi tân thạc sĩ, tân tiến sĩ hãy luôn giữ vững bản lĩnh và nhiệt huyết để nắm bắt mọi cơ hội và...
Quan tâm, hỗ trợ xây dựng dự án Luật Nhà giáo
Quan tâm, hỗ trợ xây dựng dự án Luật Nhà giáo
(ĐCSVN) - Bộ GD&ĐT mong muốn Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ GD&ĐT trong việc xây dựng và trình Quốc hội dự án Luật...
Tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, đầu tư thích đáng cho sự nghiệp giáo dục
Tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, đầu tư thích đáng cho sự nghiệp giáo dục

(ĐCSVN) – Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu địa phương cần tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, đầu tư thích đáng cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Gia Lai nói chung và các trường PTDTNT, bán trú nói riêng; xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn...

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn Năm học 2023-2024 hứa hẹn nhiều đổi mới
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 hứa hẹn nhiều đổi mới

(ĐCSVN) - Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ về những nhiệm vụ cụ thể của năm học mới. Theo Bộ trưởng, đây được xem là một năm trọng tâm của quá trình đổi mới giáo dục, khó khăn nhiều, nhưng cũng hứa hẹn rất nhiều thành tựu ở phía trước.

Trường THPT Võ Văn Kiệt nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong quản lý, dạy và học
Trường THPT Võ Văn Kiệt nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong quản lý, dạy và học

(ĐCSVN) - Trải qua 46 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Võ Văn Kiệt (tỉnh Bạc Liêu) đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý, dạy và học. Qua đó, Nhà trường đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, từng bước trở thành địa chỉ uy tín, đáng tin cậy của cha mẹ, học sinh trên địa bàn huyện Phước Long và các xã lân cận thuộc huyện Hồng Dân.

Đắk Nông cần tiếp tục nỗ lực chuẩn bị cho năm học mới
Đắk Nông cần tiếp tục nỗ lực chuẩn bị cho năm học mới

(ĐCSVN) - Chuẩn bị cho năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị tỉnh Đắk Nông quan tâm tìm cách giải quyết ngay các vấn đề trước mắt như thiếu giáo viên, đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa, có chính sách hỗ trợ đối với học sinh khó khăn.

Trường THPT Ba Đình Hành trình 60 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển
Trường THPT Ba Đình: Hành trình 60 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển

(ĐCSVN) - Thành lập từ năm 1963, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Ba Đình (thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) luôn tự hào về hành trình 60 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển cùng nhiều thành tích đã được ghi nhận; được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2005), trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 (năm 2023).

Nâng cao nhận thức về tự chủ đại học
Nâng cao nhận thức về tự chủ đại học

(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, tự chủ đại học không chỉ dừng lại ở cấp quản lý cơ sở giáo dục, hay việc ban hành các quy chế. Điều quan trọng là quyền và trách nhiệm phải tới với các đơn vị thành tố bên trong của trường đại học; từ khoa cho tới các bộ môn, giảng viên.

Dự kiến tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học
Dự kiến tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học

(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, bước đầu, Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ đã có sự thống nhất, dự kiến tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non thêm 10%, giáo viên tiểu học tăng thêm 5%. Còn lại, cần có sự thống nhất với Bộ Tài chính, sau đó thông qua Chính phủ…

Xây dựng chuẩn cơ sở giáo dục đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
Xây dựng chuẩn cơ sở giáo dục đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

(ĐCSVN)- Nội dung Chuẩn cơ sở giáo dục đại học gồm 6 tiêu chuẩn, 24 tiêu chí và 29 chỉ số chính. Trong đó, tiêu chuẩn về tổ chức và quản trị có 4 tiêu chí; tiêu chuẩn về giảng viên gồm 4 tiêu chí; tiêu chuẩn điều kiện học tập 5 tiêu chí; tiêu chuẩn tài chính 4 tiêu chí; tiêu chuẩn tuyển sinh và đào tạo 5 tiêu chí; tiêu chuẩn về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo gồm 2 tiêu chí.

Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn tại Olympic Hóa học quốc tế 2023
Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn tại Olympic Hóa học quốc tế 2023

(ĐCSVN) - Với kết quả 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc, đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong tốp dẫn đầu kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) năm 2023, đứng thứ 3 toàn đoàn xét về số lượng Huy chương Vàng, trong đó 2 học sinh nằm trong tốp 10 thí sinh có điểm cao nhất.

Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục
Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục. Những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ sẽ bộc lộ nhiều hơn so với năm học trước. Do đó đòi hỏi phải dồn lực để vượt qua, từ đó đi tới đích một cách tốt đẹp.

Quảng Trị Quan tâm yếu tố công bằng trong phát triển giáo dục
Quảng Trị: Quan tâm yếu tố công bằng trong phát triển giáo dục

(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị tỉnh Quảng Trị khi tổ chức các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cần tính đến yếu tố vừa phát triển giáo dục mũi nhọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, vừa tính đến yếu tố công bằng trong giáo dục đối với vùng núi, vùng khó khăn, vùng hải đảo, học sinh dân tộc thiểu số.

Thi tốt nghiệp THPT 2023 Đề thi Tiếng Anh dự kiến điểm 10 sẽ không nhiều
Thi tốt nghiệp THPT 2023: Đề thi Tiếng Anh dự kiến điểm 10 sẽ không nhiều

(ĐCSVN)- Chiều 29/6, thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngoại ngữ, bài thi cuối cùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đánh giá của thầy cô giáo, dự kiến phổ điểm năm nay có thể sẽ tương tự như năm 2022, số điểm 9+ sẽ nhiều và tập trung ở nhóm học sinh khối D hoặc chọn Tiếng Anh là môn xét tuyển đại học. Tuy nhiên, điểm 10 sẽ không nhiều.

Thái Nguyên Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải được bảo mật, an toàn, nghiêm ngặt
Thái Nguyên: Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải được bảo mật, an toàn, nghiêm ngặt

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng, trong đó, việc bảo mật an toàn cho đề thi được ưu tiên hàng đầu, quyết định phần nhiều việc thành công của cả kỳ thi. Do đó, mọi nơi, mọi lúc, mọi quy trình ở tất cả các khâu đều phải được bảo mật, an toàn, nghiêm ngặt và cẩn trọng.

Hà Nội Công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT đòi hỏi chu đáo, an toàn cao hơn
Hà Nội: Công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT đòi hỏi chu đáo, an toàn cao hơn

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý, Hà Nội có số lượng thí sinh dự thi đông, chiếm đến hơn 1/10 số lượng thí sinh cả nước, phạm vi rộng, thành phần thí sinh đa dạng, mức độ huy động người, thiết bị cho kỳ thi rất lớn. Do đó, công việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội sẽ nặng nề hơn các địa phương khác, mức độ đòi hỏi tính chu đáo, sự an toàn cao hơn.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương
Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đề nghị Trường ĐH Hải Dương tiếp tục rà soát sứ mệnh, định hướng, chiến lược phát triển; trong đó, cần xác định định hướng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của tỉnh và các địa phương trong khu vực.

Quy định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán học
Quy định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán học

(ĐCSVN)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021- 2030. Việc xét, cấp học bổng nhằm thu hút, nâng cao chất lượng sinh viên ngành Toán học để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng Toán học.

Bình Thuận chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Bình Thuận chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh lưu ý Bình Thuận bám sát Quy chế thi, bảo đảm an toàn, an ninh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ở tất cả các khâu, từ in sao, giao nhận đề thi, bài thi và tổ chức thi cho thí sinh tại các điểm thi cũng như quá trình di chuyển của các em từ nhà đến điểm thi.

Trường đại học nào tuyển sinh không phù hợp sẽ chịu ảnh hưởng uy tín, thương hiệu
Trường đại học nào tuyển sinh không phù hợp sẽ chịu ảnh hưởng uy tín, thương hiệu

(ĐCSVN)- Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (ĐH), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng, các trường ĐH nào mà có hình thức, cách thức tuyển sinh không phù hợp, có đầu vào tuyển sinh quá thấp… thì sẽ chịu ảnh hưởng đến chính uy tín, thương hiệu, chất lượng đào tạo của mình, và về lâu về dài chắc chắn thí sinh sẽ không lựa chọn vào học.

Thứ trưởng Bộ GD ĐT đón, chúc mừng đội tuyển dự ISEF 2023
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đón, chúc mừng đội tuyển dự ISEF 2023

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ hy vọng, những dự án đoạt giải Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) năm nay sẽ là tiền đề để các em học sinh tiếp tục thể hiện sự đam mê nghiên cứu khoa học và phát triển đề tài của mình trong tương lai.