Đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

Thứ năm, 06/07/2023 23:26
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mong muốn Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Yên Bái trong việc mời gọi các nhà đầu tư đến với Yên Bái; hỗ trợ Yên Bái trong đào tạo lao động, xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản; xúc tiến các sản phẩm sang thị trường Nhật Bản; tiếp cận các nguồn vốn ODA trong việc phát triển hạ tầng tại Yên Bái như: y tế, giáo dục, các dự án về bảo vệ môi trường…
Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thanh Chi) 

Chiều 6/7, Đoàn công tác Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam do Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Hayashi Motoo làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh; tình hình kinh tế - xã hội; định hướng phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh; những thành quả nổi bật quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với Nhật Bản trong thời gian qua.

Nhấn mạnh hoạt động đầu tư nước ngoài là một trong những thành phần quan trọng giúp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy cho biết:  tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, thu hút các nguồn lực đầu tư tại địa phương; ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề cho thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giải quyết được nhiều việc làm và có các biện pháp tích cực về xử lý chất thải công nghiệp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh, như chế biến nông, lâm sản; dịch vụ, văn hóa - xã hội; phát triển du lịch...

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. (Ảnh: Thanh Chi)

Chia sẻ về tình hình triển khai các dự án của nhà đầu tư Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 3 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản đang triển khai hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư 100,3 triệu USD, tương đương khoảng 2.204 tỷ đồng. Tỉnh Yên Bái đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Erex - Nhật Bản về việc triển khai hoạt động hợp tác trong việc phát triển nguyên liệu sinh khối và đầu tư các dự án sử dụng nguyên liệu từ ngành lâm nghiệp tại tỉnh và dự án đã được khởi công ngày hôm nay 6/7.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mong muốn Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Yên Bái trong việc mời gọi các nhà đầu tư đến với Yên Bái; hỗ trợ Yên Bái trong đào tạo lao động, xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản; xúc tiến các sản phẩm sang thị trường Nhật Bản; tiếp cận  các nguồn vốn ODA trong việc phát triển hạ tầng tại Yên Bái như: y tế, giáo dục, các dự án về bảo vệ môi trường…

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Hayashi Motoo bày tỏ cảm ơn lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tiếp Đoàn; mong muốn Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura được triển khai tại Yên Bái hôm nay sẽ thu hút được nhiều cán bộ của tỉnh vào làm việc để tiếp thu công nghệ điện sinh khối. Đồng thời, hy vọng dự án thành công sẽ tiếp nối nhiều thành công của các dự án tiếp theo trong tương lai. Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam sẽ hỗ trợ hết sức đối với Yên Bái để đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực