Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Tuy-ni-di

Thứ hai, 20/03/2023 19:44
(ĐCSVN) - Ngày 20/3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hoà Tuy-ni-di Kais Saied (Ka-ít Xa-ết); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng nước Cộng hoà Tuy-ni-di Najla Bouden Romdhane (Na-dơ-la Bu-đen Rôm-ha-ni). Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Tuy-ni-di, I-bờ-ra-him Bu-đơ-ba-la.
Quốc kỳ nước Cộng hòa Tuy-ni-di 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh nước Cộng hòa Tuy-ni-di (Republic of Tunisia) (20/3/1956 - 20/3/2023), ngày 20/3/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hoà Tuy-ni-di Kais Saied (Ka-ít Xa-ết); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng nước Cộng hoà Tuy-ni-di Najla Bouden Romdhane (Na-dơ-la Bu-đen Rôm-ha-ni).

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Di cư và kiều dân Tuy-ni-di Nabil Ammar (Na-bin Am-ma).

* Nhân dịp Ngài Ibrahim Bouderbala (I-bờ-ra-him Bu-đơ-ba-la) được bầu làm Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Tuy-ni-di (Republic of Tunisia), ngày 20/3/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực