Duy trì tiếp xúc thường xuyên, đẩy mạnh giao lưu nhân dân

Thứ năm, 16/11/2023 21:59
(ĐCSVN) – Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả Thỏa thuận thiểt lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương, duy trì tiếp xúc thường xuyên, đẩy mạnh giao lưu nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan và bà Huy Quốc Hoa, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang tại buổi tiếp. (Ảnh: PV) 

Ngày 16/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã tiếp đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc do bà Huy Quốc Hoa, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang dẫn đầu nhân dịp thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 15 – 19/11/2023.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan bày tỏ vui mừng đoàn đến thăm TP Hồ Chí Minh và cho biết trong năm 2023, TP đã đón tiếp một số đoàn đại biểu của Trung Quốc đến thăm, làm việc tại Thành phổ, tiêu biểu như Phó Thị trưởng Thành phố Trùng Khánh, Phó Chủ tịch Nhân đại tỉnh Chiểt Giang, Phó Chủ tịch Nhân đại Thành phố Thượng Hải... TP Hồ Chí Minh đã thiểt lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 8 địa phuong Trung Quốc gồm TP Thượng Hải, TP Quảng Châu, TP Thẩm Dương, Tinh Chiết Giang, Tình Quảng Đông, Tình Sơn Đông, Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, TP Trùng Khánh.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Hồ Chí Minh với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đang phát triển tích cực. Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam cùa đoàn lần này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai địa phương, đồng thời hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác ngày càng sâu, rộng.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả Thỏa thuận thiểt lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương, duy trì tiếp xúc thường xuyên, đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình, chính sách, kinh nghiệm phát triển kinh tể, quản lý xã hội, nhất là trong một số lĩnh vực Quảng Tây có thể mạnh. Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan hoan nghênh các doanh nghiệp Quảng Tây tăng cường đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, kinh tế số, kinh tế xanh.

Tại buổi tiếp, bà Huy Quốc Hoa cho biết chuyến thăm TP Hồ Chí Minh lần này với mong muốn trao đổi cơ hội, tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác cảng biển, giáo dục, khoa học kỹ thuật và kinh tế số. Bên cạnh đó, mở thêm tuyến đường giao thông đa phương thức cả đường bộ, đường såt, đuờng biên giữa Quảng Tây và TP Hồ Chí Minh để giao thương hàng hóa thuận tiện hơn.

Bà Huy Quốc Hoa cho biết nhiều doanh nghiệp Quảng Tây đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh và mong muốn TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Quảng Tây đến đầu tư tại TP.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực