Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thứ năm, 30/11/2023 18:55
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Sáng ngày 30/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro đang thăm Việt Nam.
 Đồng chí Trương Thị Mai tiếp tiếp nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro. (Ảnh: TTXVN)

Hoan nghênh chuyến thăm trở lại Việt Nam của nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp tích cực, không ngừng nghỉ của cá nhân ông trong suốt hơn 30 năm qua đối với quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; cảm ơn những tình cảm mà ông dành cho Việt Nam, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khiếm thị và triển khai các hoạt động giao lưu, thúc đẩy văn hóa, hiểu biết của nhân dân thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật mà ông đã và đang tổ chức, nhất là các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản (Nguồn: vtvgo.vn) 

Nguyên Đại sứ Sugi Ryotaro bày tỏ vui mừng sang thăm lại Việt Nam, cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp Đoàn. Nguyên Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật đánh giá cao và trân trọng, cảm nhận sâu sắc những tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản. Nguyên Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Việt Nam, chia sẻ các chương trình hợp tác sắp tới trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và hỗ trợ các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam trong đó có Dự án phòng chống viêm gan, sẵn sàng tiếp tục làm cầu nối hữu nghị để không ngừng làm phong phú quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

 Đồng chí Trương Thị Mai và nguyên Đại sứ Sugi Ryotaro chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu hai nước (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị nguyên Đại sứ Sugi Ryotaro tiếp tục hỗ trợ kết nối các cơ quan hữu quan của hai bên để thúc đẩy hợp tác, giao lưu, tham khảo lẫn nhau, chia sẻ thông tin trong các lĩnh vực, cũng như tiếp tục quan tâm, thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản có các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản; mong muốn nguyên Đại sứ tiếp tục có nhiều sáng kiến, hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, góp phần củng cố nền tảng quan hệ giữa hai nước, tăng cường tình cảm hữu nghị, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước./.

Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực