Rennie Cordon Davis sinh ngày 23/5/1940 tại thành phố Lansing, bang Michigan, Mỹ. Xuất thân trong gia đình có vị thế trong nền chính trị bảo thủ ở Mỹ, nhưng từ thời sinh viên, Rennie Davis đã tỏ ra là người có tư tưởng tiến bộ, tích cực tham gia các phong trào đấu tranh dân quyền, đòi công lý cho mọi người, tham gia các cuộc biểu tình, diễn thuyết phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam; là người tư duy, quan niệm mới về “yêu nước” so với quan niệm của xã hội Mỹ thời bấy giờ là phải ủng hộ các cuộc chiến tranh do quân đội Mỹ tham chiến ở nước ngoài bất kể nó là chính nghĩa hay phi nghĩa.
Ở tuổi trung niên và sau này, Rennie Davis quan tâm đến vấn đề môi trường, trợ giúp người yếu thế, bệnh nhân AIDS, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và ông cũng là người say mê công nghệ mới.
Trong cuộc đời hoạt động hòa bình sôi nổi của mình, Rennie Davis đã thăm miền Bắc Việt Nam trong thời gian chiến tranh.
Năm 1967, sau khi dự gặp gỡ Bratislava (Slovakia) giữa những nhà hoạt động hòa bình, phản chiến Mỹ với các đại diện của nhân dân Việt Nam cả hai miền Nam Bắc, nhận lời mời của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông tham gia đoàn 07 nhà hoạt động hòa bình Mỹ vào thăm miền Bắc Việt Nam lần đầu tiên, để tìm hiểu về tình hình cuộc sống, lao động và chiến đấu của nhân dân, và tận mắt chứng kiến tội ác chiến tranh của Mỹ.
Năm 1969, ông trở lại thăm miền Bắc Việt Nam lần thứ 2 với tư cách đại diện cho phòng trào hòa bình Mỹ giúp đưa tù binh Mỹ từ Việt Nam trở về nước đoàn tụ với gia đình.
Từ 1969 đến 1973, Rennie Davis đã nhiều lần tới Paris, Pháp để gặp gỡ phái đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cùa Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình bốn bên.
Đặc biệt, năm 1969, trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ leo thang ác liệt, Rennie Davis đại diện cho phong trào hòa bình và sinh viên Mỹ sang Paris (Pháp) gặp gỡ và trao đổi với bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, để giới thiệu sáng kiến của đại diện sinh viên các trường đại học ở Mỹ “Hiệp ước hòa bình giữa nhân dân Mỹ với nhân dân Việt Nam ở cả hai miền Nam, Bắc” (Còn gọi: “Hiệp ước Hòa bình nhân dân Việt-Mỹ” - PPT) đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sáng kiến này được cả hai phái đoàn ta tại Paris ủng hộ, được ký kết vào cuối năm 1970 và được công bố vào tháng 01/1971, đến nay vừa tròn 50 năm.
Tháng 01/2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris, ông cùng vợ, bà Kirsten L. Liegmann, tham gia đoàn 16 người gồm 9 nhà hoạt động hòa bình Mỹ từng đến Việt Nam trong chiến tranh, cùng thân nhân được Liên hiệp hữu nghj/Hội Việt – Mỹ đón vào thăm và dự các hoạt động kỷ niệm, kế hợp thăm tìm hiểu Việt Nam, hậu quả chiến tranh. Sau chuyến thăm, ông và các bạn bè này đã viết cuốn sách “Người dân làm nên hòa bình: Những bài học từ phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam” đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Hội Việt – Mỹ và Nhà xuất bản thế giới đã tổ chức Lễ ra mắt vào tháng 7/2019.
Năm 2015, Liên hiệp hữu nghị/Hội Việt – Mỹ đã đón vợ chồng Rennie Davis và Kirsten Liegmann trở lại Việt Nam cùng một doanh nhân Mỹ, vào làm việc với Liên hiệp hữu nghị, Bộ Y tế, Hội nạn nhân da cam Việt Nam và một số cơ quan/tổ chức liên quan để trao đổi về sáng kiến phát triển và trao bản quyền cho cơ sở ở Việt Nam sản xuất một số loại thuốc thảo dược “Enercel” chữa trị, phục hồi sức khỏe các nạn nhân da cam và sáng kiến dùng công nghệ mới để tẩy độc chất dioxin ở nhưng điểm nóng chất Da cam/dioxin ở Việt Nam.
Rennie Davis đã cống hiến cuộc đời mình cho lý tưởng, công bằng và tiến bộ xã hội, phấn đầu cho hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ nói riêng, giữa các dân tộc nói chung. Ông là tấm gương cho nhiều thế hệ noi theo về tầm nhìn, sự quả cảm và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ./.
|