Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 5-12: Bắt đầu trả giấy phép lái xe cho người dân hoàn thành thủ tục đổi, cấp lại vào tháng 4 và tháng 5-2025
* Quán triệt, triển khai nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
![]() |
| Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Huy Anh |
Chiều 4-12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giúp các thành viên tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử các xã, phường nắm vững quy trình, nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử.
Hội nghị quán triệt kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhắc lại các mốc thời gian và các bước tiến hành triển khai công tác bầu cử đến ngày 15-3-2026. Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, quy trình hiệp thương của MTTQ Việt Nam và các văn bản liên quan đến bầu cử; hướng dẫn việc xác định số lượng đại biểu, thành lập các đơn vị bầu cử, ban bầu cử, khu vực bầu cử và tổ bầu cử để các địa phương thực hiện; phân công thực hiện nhiệm vụ và thành lập các tổ giúp việc ban chỉ đạo ủy ban bầu cử xã, phường.
* Triển khai chiến dịch 20 ngày cao điểm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
![]() |
| Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung |
Ngày 4-12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Theo báo cáo của lãnh đạo BHXH tỉnh, đến nay toàn tỉnh có hơn 1 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 49,4%; hơn 1 triệu người tham gia BHTN, đạt tỷ lệ 44,3% và hơn 4 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 91,9%. Trong khi đó, năm 2025, Đồng Nai đặt ra chỉ tiêu có 95% dân số tham gia BHYT; 52% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH và 46% lao động tham gia BHTN.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn nhấn mạnh, hiện chỉ còn hơn 3 tuần nữa là kết thúc năm 2025, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2025, đề nghị các sở, ngành, địa phương thống nhất triển khai chiến dịch 20 ngày cao điểm, tập trung phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giảm nợ đọng. Ban chỉ đạo các cấp phải duy trì giao ban định kỳ, phân công rõ trách nhiệm; cơ sở phải phối hợp chặt với cơ quan BHXH trong rà soát đối tượng, tổ chức các hội nghị làm việc với doanh nghiệp chưa tham gia hoặc chưa tham gia đầy đủ.
Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể vận động, chuyển dần hình thức hỗ trợ quà tặng sang tặng thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo và đối tượng khó khăn. BHXH tỉnh khẩn trương tham mưu triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành, địa phương; phấn đấu xây dựng mô hình điểm về ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
* Quyết định công nhận 11 xã, phường miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
![]() |
| Bù Gia Mập là một trong 11 địa phương được công nhận là xã, phường miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong ảnh: Một góc Vườn quốc gia Bù Gia Mập nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu |
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2971/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, thực hiện Công điện số 2780/CĐ-BDTTG ngày 20-11-2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc rà soát xác định xã miền núi phục vụ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Công điện số 2816/CĐ-BDTTG ngày 25-11-2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc đôn đốc việc rà soát xác định xã miền núi phục vụ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; theo đề nghị của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tại Tờ trình số 255/TTr-SDTTG, ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 9813/SoNNMT-CCPTNT ngày 2-12-2025, UBND tỉnh quyết định công nhận danh sách 11 xã, phường miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Việc xác định xã, phường miền núi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 11 xã, phường miền núi được công nhận gồm: xã Bù Gia Mập, xã Thọ Sơn, xã Bom Bo, xã Đak Nhau, xã Nghĩa Trung, xã Bù Đăng, xã Đăk Ơ, xã Phước Sơn, phường Phước Long, xã Phú Nghĩa, phường Hàng Gòn.
Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND các xã, phường xác định tỷ lệ diện tích tự nhiên nằm ở độ cao từ 200m trở lên so với mực nước biển; tỷ lệ diện tích tự nhiên có độ dốc địa hình từ 15% trở lên ở các xã, thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thống kê tỉnh Đồng Nai rà soát, thống kê xã thuộc miền núi theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16-10-2025 của Chính phủ.
* Bắt đầu trả giấy phép lái xe cho người dân hoàn thành thủ tục đổi, cấp lại vào tháng 4 và tháng 5-2025
![]() |
| Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai thực hiện đổi giấy phép lái xe. Ảnh: Đăng Tùng |
Ngày 4-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Đơn vị đang tiến hành trả giấy phép lái xe (GPLX) bản cứng (thẻ PET) cho người dân đã hoàn thành thủ tục đổi, cấp lại GPLX vào tháng 4 và tháng 5-2025.
Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc in và cấp phát GPLX cho những người nước ngoài đã thực hiện thủ tục cấp đổi trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10-2025.
Để việc cấp phát diễn ra thuận lợi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị tất cả các cá nhân, công dân Việt Nam hoàn thành thủ tục đổi, cấp lại GPLX vào tháng 4 và tháng 5-2025 đến trực tiếp các điểm tiếp nhận và trả kết quả để nhận GPLX mới. Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Riêng thứ bảy làm vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 để tạo điều kiện cho người dân.
Khi đến nhận, người dân cần mang theo giấy hẹn, bản gốc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và GPLX cũ nếu chưa thực hiện nộp.
Đối với người nước ngoài đã hoàn tất thủ tục cấp đổi trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 10-2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị đến nhận GPLX trong cùng khung giờ làm việc trên. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm giấy hẹn, hộ chiếu hoặc thẻ tạm trú và GPLX cũ nếu chưa nộp.
Đơn vị lưu ý, trường hợp người khác đến nhận thay bắt buộc phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, vào ngày 7-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã từng thông báo hoàn tất in và phát GPLX cho các trường hợp nộp hồ sơ trong tháng 3-2025 và một số GPLX của người nước ngoài, bắt đầu bàn giao từ ngày 7-11. Mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận GPLX đều được hỗ trợ giải đáp qua đường dây nóng (hotline) 0397.402.807.
* Xử phạt một phụ nữ đăng tin giả voi rừng bị điện giật chết
![]() |
| Bà V.T.V. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thông tin sai sự thật về một cá thể voi bị điện giật chết tại xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CTV |
Ngày 4-12, Hạt Kiểm lâm khu vực 4 (Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai) cho hay: Công an xã Thanh Sơn vừa xử phạt hành chính một phụ nữ đăng tin giả voi rừng bị điện giật chết. Cụ thể, bà V.T.V., 37 tuổi, ngụ xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai bị xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.
Trước đó, ngày 15-11, bà V.T.V. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên Chị Nấm đăng bài viết nội dung “Ba ông bồ vào vườn cây ăn trái, phá chòi tạm của dân bị điện giật chết tại Thanh Sơn! Thấy tội ghê”. Kèm với đó là hình ảnh một cá thể voi rừng nằm dưới mặt đất, trên vòi và miệng voi có đường dây điện.
Tuy nhiên qua xác minh, hình ảnh trên là cá thể voi hoang đã chết trong vườn cây ăn quả của một hộ dân ở Thái Lan. Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, đã có rất nhiều người chia sẻ gây hoang mang dư luận. Ngay khi nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm khu vực 4 phối hợp Công an xã Thanh Sơn vào cuộc xác minh và mời chủ tài khoản lên làm việc. Tại buổi làm việc, bà V.T.V. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và đã tự nguyện tháo gỡ bài viết trước đó. Công an xã Thanh Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt bà V.T.V. số tiền 7,5 triệu đồng về lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Quần thể voi rừng ở Đồng Nai hiện được xác định khoảng 25-27 cá thể, trở thành đàn voi hoang dã lớn thứ hai cả nước sau Đắk Lắk. Cuối năm 2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Trong đó, ngoài bảo vệ và phát triển đàn voi rừng, Đồng Nai còn hướng tới các mục tiêu giảm thiểu xung đột voi - người, thúc đẩy sống chung hài hòa...
Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 5-12-2025
![]() |
Báo Đồng Nai online









