Hơn 1,1 ngàn giáo viên, học sinh được trang bị kiến thức về bệnh đột quỵ
Hơn 1,1 ngàn giáo viên, học sinh của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tham gia tập huấn.
![]() |
| Bác sĩ Nguyễn Đình Quang chia sẻ nhiều thông tin bổ ích về bệnh đột quỵ tại chương trình. Ảnh: Hạnh Dung |
Tại chương trình đào tạo, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhấn mạnh: Đột quỵ (tai biến mạch máu não) là tình trạng cấp cứu y khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Trong bối cảnh số ca đột quỵ ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, việc trang bị kiến thức nhận biết sớm và xử trí đúng cách cho cộng đồng là hết sức cần thiết.
![]() |
| Các em học sinh chăm chú lắng nghe thông tin từ bác sĩ. Ảnh: Hạnh Dung |
Bác sĩ Nguyễn Đình Quang cho biết: Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ, làm gián đoạn nguồn cung cấp máu và oxy cho não. Các dấu hiệu điển hình của đột quỵ thường xuất hiện đột ngột, dễ nhận biết qua quy tắc FAST: F (Face: méo miệng, xệ mặt); A (Arm: yếu, liệt tay chân, thường là một bên cơ thể); S (Speech: nói khó, nói ngọng); T (Time: thời gian vàng, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt). Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng, rối loạn thị giác hoặc hôn mê.
“Thời gian là yếu tố quyết định trong điều trị đột quỵ. Nếu được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng”, đặc biệt là trong vòng 3 đến 4,5 giờ đầu kể từ khi khởi phát dấu hiệu của bệnh, người bệnh có cơ hội được can thiệp hiệu quả, giảm đáng kể nguy cơ tử vong và tàn phế” - bác sĩ Quang cho hay.
![]() |
| Bác sĩ Nguyễn Đình Quang hướng dẫn các em học sinh cách sơ cứu. Ảnh: Hạnh Dung |
Về xử trí ban đầu, bác sĩ Quang khuyến cáo: Khi nghi ngờ có người bị đột quỵ, cần gọi cấp cứu ngay hoặc nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Trong lúc chờ cấp cứu, người bệnh nên được đặt nằm nghiêng an toàn, nới lỏng quần áo, giữ đường thở thông thoáng. Không cho người bệnh ăn uống, không cạo gió, bấm huyệt, sử dụng các bài thuốc dân gian... vì có thể làm tình trạng nặng hơn, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Quang, nhiều trường hợp đột quỵ đến bệnh viện muộn do chủ quan hoặc xử trí sai cách ban đầu, dẫn đến mất cơ hội điều trị tối ưu. Do đó, mỗi người dân cần chủ động nâng cao nhận thức, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao như người cao tuổi, người bị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch, hút thuốc lá hoặc lối sống ít vận động.
Bên cạnh việc nhận biết và xử trí sớm, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa đột quỵ như: kiểm soát tốt các bệnh lý nền, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, hạn chế rượu bia, thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ.
“Đột quỵ không chừa một ai, nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu hậu quả nếu được phát hiện sớm và xử trí đúng cách. Mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định sự sống và chất lượng cuộc sống của người bệnh”- bác sĩ Nguyễn Đình Quang khẳng định.
![]() |
| Các em học sinh thực hành sơ cứu ép tim, hà hơi thổi ngạt đối với bệnh nhân. Ảnh: Hạnh Dung |
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 bệnh viện có khả năng điều trị bệnh đột quỵ, gồm: Đa khoa Đồng Nai, Đa khoa Thống Nhất, Đa khoa khu vực Long Khánh, Đa khoa khu vực Định Quán, Đa khoa Bình Phước.
Tại chương trình, các em học sinh đã được các bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu ban đầu đối với bệnh nhân đột quỵ và giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến căn bệnh nguy hiểm này.
Hạnh Dung







