Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khắp nơi trong tỉnh chiều 19-12-2025

(ĐN) - Khắp nơi trong tỉnh chiều 19-12-2025 có những nội dung đáng chú ý sau:

**Lãnh đạo xã Dầu Giây thăm, chúc mừng Tòa giám mục Xuân Lộc nhân dịp Giáng sinh

*HĐND xã Thuận Lợi thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2025

*Trung đoàn 719 trao bò giống hỗ trợ 41 hộ nghèo, cận nghèo

*Thu nhập bình quân người lao động Công ty Cấp thoát nước Bình Phước gần 17 triệu đồng/tháng

*Khu vực 4 lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

--------

*Lãnh đạo xã Dầu Giây thăm, chúc mừng Tòa giám mục Xuân Lộc nhân dịp Giáng sinh

Ngày 19-12, Đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Giây do Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Tiến Sỹ làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Tòa giám mục Xuân Lộc nhân dịp lễ Giáng sinh 2025.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Tiến Sỹ tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Tòa giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Nhật Quang
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Tiến Sỹ tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Tòa giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Nhật Quang

Thay mặt lãnh đạo xã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Tiến Sỹ chúc các vị giám mục, linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân trong tỉnh đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc; cảm ơn Giáo phận Xuân Lộc luôn chăm lo, hướng dẫn bà con giáo dân chấp hành đúng các quy định, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Đồng thời bày tỏ mong muốn giáo dân luôn sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đại diện Tòa giám mục Xuân Lộc đã cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương luôn quan tâm, đồng hành cùng đồng bào Công giáo trong thời gian qua, luôn tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó. Đồng bào Công giáo Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, thực hiện phương châm người công dân tốt cũng là người giáo dân tốt.

Nhật Quang

*HĐND xã Thuận Lợi thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2025         

Chiều 19-12, HĐND xã Thuận Lợi khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ V. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bùi Thị Minh Thúy phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Cẩm Nhung
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bùi Thị Minh Thúy phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Cẩm Nhung

Trong năm 2025, xã Thuận Lợi cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra. Nổi bật, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 167 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND tỉnh và HĐND xã giao; chi ngân sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác đầu tư công được triển khai quyết liệt, giải ngân đạt 100% kế hoạch; nhiều công trình hạ tầng giao thông, dân sinh được đầu tư, đưa vào sử dụng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết về: Nghị quyết về bổ sung chương trình giám sát của HĐND xã năm 2026; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026; Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026.

 Cẩm Nhung

*Trung đoàn 719 trao bò giống hỗ trợ 41 hộ nghèo, cận nghèo

Ngày 19-12, tại xã Đak Nhau (tỉnh Đồng Nai), Trung đoàn 719 (Binh đoàn 16) phối hợp UBND xã Đak Nhau và xã Bom Bo tổ chức bàn giao con bò giống thuộc Dự án phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Trao bò giống cho các hộ khó khăn ở 2 xã Đak Nhau và Bom Bo. Ảnh: Huỳnh Sơn
Trao bò giống cho các hộ khó khăn ở 2 xã Đak Nhau và Bom Bo. Ảnh: Huỳnh Sơn

Theo đó, đợt này có 41 hộ khó khăn ở 2 xã Đak Nhau và Bom Bo, mỗi hộ được tặng 1 con bò giống sinh sản đã được tiêm phòng, kiểm dịch đầy đủ. Trước đó, 41 hộ dân trong vùng dự án của Trung đoàn 719 đã được hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại chăn nuôi, các biện pháp xử lý chất thải, kỹ thuật trồng và chế biến thức ăn dự trữ cho bò.

Chương trình trao tặng bò sinh sản lần này nhằm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong vùng dự án.

          Huỳnh Sơn

*Thu nhập bình quân người lao động Công ty Cấp thoát nước Bình Phước gần 17 triệu đồng/tháng

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra ngày 18-12.

Bà Phạm Thị Loan, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hồng Hạnh
Bà Phạm Thị Loan, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hồng Hạnh

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước có 95 người lao động (NLĐ), trong đó trên 90% NLĐ đã qua đào tạo. NLĐ đều được đảm bảo việc làm ổn định, đời sống ngày càng ổn định và nâng cao; thu nhập năm 2025 đạt bình quân 16,79 triệu đồng/người/tháng. Đời sống tinh thần của NLĐ được chăm lo chu đáo, điều kiện làm việc không ngừng được cải thiện. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở công ty được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen.

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, NLĐ luôn được Công đoàn công ty quan tâm, đảm bảo các chế độ tiền lương, các chế độ khen thưởng… Các quyền lợi, chế độ chính sách của NLĐ được công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Giai đoạn 2023-2025, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia ủng hộ các phong trào thi đua được phát động; tích cực tham gia ủng hộ các quỹ phúc lợi xã hội của địa phương với số tiền 711 triệu đồng. Công ty thực hiện chính sách an sinh xã hội trao học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn và “đưa nước sạch đến các trường” tại vùng sâu, vùng xa...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty nhiệm kỳ mới.

                                                                                                         Hồng Hạnh

*Khu vực 4 lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Chiều 19-12, tại phường Long Khánh, Ban Công đoàn các Khu công nghiệp (khu vực 4) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). 

Đại diện Công đoàn cơ sở đóng góp ý kiến cho dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Viết Cường
Đại diện Công đoàn cơ sở đóng góp ý kiến cho dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Viết Cường

Tại hội nghị, các Công đoàn cơ sở thống nhất cao với đề xuất bổ sung Điều 31: Quy định về Công đoàn các khu công nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, đồng thời tán thành chủ trương thành lập lại Công đoàn các KCN với tư cách là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Theo ý kiến các đại biểu, việc thiếu vắng Công đoàn cấp trên trực tiếp đã làm suy giảm vai trò hỗ trợ, bảo vệ cán bộ Công đoàn cơ sở trước những tác động, can thiệp hoặc gây khó khăn từ phía người sử dụng lao động. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngừng việc tập thể, đình công, tác động tiêu cực đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư trên địa bàn.

Từ những phân tích trên, việc dự thảo Điều lệ bổ sung Điều 31, quy định về Công đoàn các khu công nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, được các Công đoàn cơ sở đánh giá là phù hợp với thực tiễn. 

Các đại biểu kỳ vọng, nếu được thông qua và triển khai hiệu quả, quy định này sẽ góp phần củng cố vai trò của tổ chức Công đoàn trong KCN, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong giai đoạn mới.

Viết Cường


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều