Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngăn chặn thủ đoạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao”

Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Ðồng Nai vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận 344 công dân do Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
Công dân trong buổi tiếp nhận tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Nguyệt Hà
Công dân trong buổi tiếp nhận tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Nguyệt Hà

Phần lớn số công dân này đều bị lừa đảo sang làm việc với chiêu bài “việc nhẹ lương cao” tại các tỉnh của Campuchia. Trong số đó có 21 công dân đến từ các xã, phường của tỉnh Đồng Nai; còn lại đến từ 32 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chiêu cũ vẫn nhiều người mắc bẫy

Sau khi tiếp nhận số công dân được các đơn vị chức năng phía Campuchia trao trả, BĐBP tỉnh đã tổ chức phân loại theo từng nhóm và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý. Trong phòng phỏng vấn phân loại ban đầu, công dân H.A.T đến từ xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên kể lại: Vào một buổi trưa tháng 6-2025, T. nhận được 2 cuộc điện thoại với cùng nội dung rủ theo những người bạn thân đi làm ăn tại miền Nam. “Tôi mới học xong lớp 7, từ lâu có ý định vào các tỉnh phía Nam tìm việc làm. Nhận được 2 cuộc gọi từ người quen, tôi thu dọn đồ đạc bắt xe ô tô vào miền Nam theo hướng dẫn. Sau 3 ngày, chúng tôi được đưa tới một khu vắng vẻ. Tôi và 5 người khác được chuyển sang một xe đi thêm một ngày nữa thì vào một khu vực không còn sóng điện thoại liên lạc về Việt Nam. Lúc đó, tôi mới biết mình bị lừa và bị ép làm việc từ 14-17 giờ/ngày trong điều kiện vất vả, có người canh gác cẩn thận. Nhờ chiến dịch truy quét của Campuchia, nhóm 5 người chúng tôi và 7 người khác trên cùng tuyến chạy thoát về nước” - T kể lại.

Cũng giống trường hợp của T, thoát ra từ một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia, T.T.A.T (ở phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn nhớ rất rõ trận đòn khi chị trốn thoát không thành cùng nhóm bạn vào tháng 12-2025. Chị T kể lại: Chị nhận được điện thoại của một người quen rủ đi làm việc cùng nhiều hình ảnh, mức thu nhập hấp dẫn tại Campuchia. Tin lời người giới thiệu, chị T và 2 người bạn cùng khăn gói lên đường. Sau hơn một ngày qua Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), nhóm của T cùng khoảng 8-9 người khác được đưa sang một xe khác đi thẳng về cơ sở tại tỉnh Banteay Meanchey. Công việc khá nặng nhọc và bị quản thúc gần như mọi giờ giấc. Khi biết mình bị lừa, nhóm chị T bàn nhau bỏ trốn nhưng chưa vượt qua 5km thì bị bắt lại. Cả nhóm bị đánh đập, tra tấn. Cánh tay phải của chị T còn nhiều vết bầm tím…

Còn hành trình mà chị N.H.P (ở xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) mắc bẫy “việc nhẹ lương cao” nơi xứ người khá đặc biệt. Thông qua mạng xã hội, chị P quen một đối tượng tự giới thiệu là người tuyển lao động làm việc văn phòng với mức lương cao, công việc nhẹ nhàng. Người tuyển dụng vẽ ra cho chị P một “thiên đường”. Không chút nghi ngờ, chị P đã làm theo lời chỉ dẫn của người này. Trốn gia đình mang theo đồ đạc, chị P bắt xe lên thẳng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (tỉnh Tây Ninh). Sau hơn một ngày, chị P cùng khoảng 7-8 lao động được đưa lên một xe ô tô khác và đi tiếp gần một ngày đến khu vực thuộc Oddar Meanchey, Campuchia. Liên tục từ tháng 9-2025 đến ngày trốn thoát và được các cơ quan chức năng của Campuchia giải cứu, mỗi ngày chị P cùng nhiều lao động khác phải làm việc từ 16-18h với sự giám sát nghiêm ngặt… “Được trở về quê hương với tôi là một điều may mắn, đây là bài học đắt giá vì sự cả tin “việc nhẹ lương cao”. Hành trình ám ảnh những ngày qua tôi không bao giờ quên”- chị P bộc bạch.

Nỗ lực ngăn chặn

Theo cảnh báo từ các cơ quan chức năng, thời gian qua, nhiều công dân được phía Campuchia trao trả thường dùng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, TikTok đăng thông tin tìm kiếm việc làm, được rất nhiều tài khoản trên mạng xã hội hứa hẹn sẽ tìm kiếm việc làm giúp, bố trí công việc với mức lương hàng ngàn USD/tháng kèm theo những chế độ đãi ngộ hấp dẫn khiến nhiều người lao động nhẹ dạ cả tin và mắc bẫy.

Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra đồ đạc của công dân được trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra đồ đạc của công dân được trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Thượng tá Đoàn Trọng Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho rằng: Các đối tượng đã tạo dựng mối quan hệ, chiếm được lòng tin của người lao động. Chúng đã sử dụng nhiều cách để đưa người lao động xuất cảnh sang Campuchia trái phép. Sau đó, đưa họ vào làm việc trong các cơ sở do người nước ngoài làm chủ (chủ yếu là các casino đánh bạc trực tuyến) với tần suất làm việc cao (15-16 giờ/ngày) nhưng mức lương bèo bọt.

Trong thời gian làm việc tại Campuchia, người lao động bị quản lý chặt chẽ, không được tự do đi lại và liên hệ với bên ngoài. Khi không đáp ứng được tần suất làm việc, chỉ tiêu được giao, vi phạm quy định do phía chủ đề ra như: làm việc không đủ giờ; không lôi kéo đủ số người tham gia đánh bạc trực tuyến; tìm cách liên hệ với bên ngoài… thì bị tra tấn, đánh đập, hành hạ.

Ông Trần Văn Kỷ, một tiểu thương thường xuyên qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết: Ở Campuchia có rất nhiều người Việt sang tìm việc làm. Đối với những người quen biết, ông Kỷ thường khuyên họ không vượt biên trái phép, không tin lời hứa “việc nhẹ lương cao” mà hãy liên hệ những công ty hợp pháp, nhất là công ty của người Việt để xin việc, hoặc tìm việc làm ngay trong nước để tránh rủi ro. Nếu qua cửa khẩu tìm việc thì phải đăng ký các thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp, tránh bị lừa đảo.

“Khi không chịu được áp lực, nhiều người tìm cách bỏ trốn nhưng không phải ai cũng may mắn vì có rất nhiều trường hợp bị bắt lại, bị đánh đập, tra tấn dã man, nhiều trường hợp không qua khỏi, bỏ mạng nơi xứ người” - ông Kỷ cho biết thêm.

Thượng tá Đoàn Trọng Nghĩa cho rằng: Một trong những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo bằng chiêu thức “việc nhẹ lương cao” là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền. Cụ thể, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, BĐBP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là các đồn cửa khẩu phối hợp với các xã biên giới “đi tận ngõ, gõ tận nhà” để tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

Theo BĐBP tỉnh, ngoài việc nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh còn phối hợp với người lao động hợp pháp thường xuyên qua lại biên giới 2 nước tuyên truyền, nhằm ngăn chặn và giúp công dân không vướng bẫy “việc nhẹ lương cao”.

BÐBP tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành việc tiếp nhận, phân loại, bàn giao công dân về các tỉnh, thành phố. Trong tổng số 344 trường hợp có 4 đối tượng truy nã. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nhất với 46 công dân được trao trả; Ðồng Nai có 21 công dân; Thanh Hóa và Cà Mau mỗi tỉnh có 19 công dân, còn lại ở các tỉnh, thành khác…

Nguyệt Hà


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều