Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người trẻ và những workshop khám phá bản thân

Một buổi chiều cuối năm, trong không gian của một xưởng gốm nhỏ tại phường Hố Nai (tỉnh Đồng Nai), một số bạn trẻ chăm chú bên những khối đất sét, cọ vẽ. Không tiếng ồn ào, không điện thoại cầm tay, chỉ có tiếng trao đổi nhỏ nhẹ và sự tập trung hiện rõ trên từng gương mặt. Đó là khung cảnh quen thuộc tại nhiều workshop (hội thảo, xưởng thực hành) đang ngày càng thu hút sự quan tâm của giới trẻ.
Chị Nguyễn Thị Kim Anh tự tay làm cây thông Noel trong một workshop dịp Giáng sinh. Ảnh: Nhật Hạ

Đằng sau sự nở rộ ấy không chỉ là một trào lưu, các buổi workshop còn phản ánh những chuyển động sâu sắc trong nhu cầu học tập, trải nghiệm và đôi khi là nơi “chữa lành” của người trẻ trong xã hội hiện đại.

Không gian trải nghiệm - sáng tạo

Cặp đôi Hà - Nhung (sinh năm 2002, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) chọn cùng nhau tham gia workshop làm sản phẩm gốm thủ công để kỷ niệm ngày quen nhau. Thay vì cùng nhau đi ăn, đi dạo thì năm nay 2 người quyết định cùng nhau làm chiếc cốc bằng gốm để ngày kỷ niệm thêm ý nghĩa. “Trước đây, cả 2 chưa từng tham gia workshop nên lần này muốn có một trải nghiệm mới. Không chỉ được hướng dẫn các công đoạn làm gốm, sản phẩm sau khi hoàn thiện có thể đem về sử dụng, nhắc nhớ về khoảng thời gian dành cho nhau” - anh Hà bộc bạch.

Workshop thường được tổ chức vào những ngày cuối tuần để phục vụ những người trẻ muốn tự tay làm cho mình một sản phẩm bằng gốm, những người yêu gốm hay đơn giản là tìm kiếm một không gian để lắng nghe bản thân. Với mức phí từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, các bạn trẻ có thể tham gia workshop với nhiều chủ đề khác nhau, từ kỹ năng mềm, sáng tạo nghệ thuật, khởi nghiệp, truyền thông số cho đến sức khỏe tinh thần, phát triển bản thân... Trong đó, các buổi workshop nghệ thuật thu hút khá đông người trẻ tham gia, bởi không chỉ được trải nghiệm, sáng tạo tác phẩm, các sản phẩm hoàn thiện còn được mang về làm kỷ niệm. Thực tế, phần lớn người trẻ tham gia workshop nghệ thuật không phải ai cũng có nền tảng hay định hướng theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Có người đến vì tò mò, có người muốn “đổi gió” sau những giờ học, giờ làm căng thẳng. Nhưng chính trong quá trình cầm cọ vẽ, nặn đất sét, chụp một bức ảnh hay viết vài dòng ngắn, nhiều bạn trẻ nhận ra mình đang được sống chậm lại và lắng nghe bản thân nhiều hơn.

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên (sinh năm 2002) quyết định khởi nghiệp với workshop gốm và tranh mosaic (nghệ thuật khảm/ghép mảnh) cách đây 5 năm khi nhận thấy nhu cầu tham gia workshop của các bạn trẻ ở Đồng Nai. Mỹ Uyên cho biết: Sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, chị tiếp tục theo học sâu về gốm và mở workshop về gốm để kết nối các bạn trẻ có tình yêu với bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

“Trong nhịp sống hiện đại, giới trẻ ngày càng quan tâm đến việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần và phát triển bản thân. Bên cạnh học tập, làm việc, nhiều bạn trẻ đã tìm đến các workshop nghệ thuật như một không gian sáng tạo, trải nghiệm và kết nối cảm xúc. Khi tham gia workshop, các bạn không cần có năng khiếu hay đòi hỏi phải biết làm gốm, chúng tôi sẽ định hướng, gợi mở, phần còn lại là các bạn tự sáng tạo và trải nghiệm. Sản phẩm gốm sau khi hoàn thiện sẽ được đem nung và trao lại cho những người tạo ra chúng” - Mỹ Uyên cho biết.

Khám phá bản thân, gắn kết cộng đồng

Với không khí mùa lễ hội cuối năm, rất nhiều workshop liên quan đến dịp Lễ Giáng sinh được tổ chức vào cuối tuần thu hút đông bạn trẻ tham gia như: workshop cắm cây thông Noel, vẽ tranh, nặn tượng, làm thiệp chúc mừng Giáng sinh...

Khác với những lớp học chính quy, các buổi workshop thường mang đến trải nghiệm mở, người tham gia không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu hay áp lực thành tích. Nhiều bạn trẻ tìm đến workshop đơn giản chỉ để “được làm gì đó bằng tay”, tạm rời xa nhịp sống gấp gáp và những giờ làm việc căng thẳng.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh (ngụ phường Trảng Dài) dành buổi chiều cuối tuần để tham gia workshop làm cây thông Noel. Theo chị Kim Anh, năm nào chị cũng mua một cây thông tươi nhỏ để trang trí trong nhà nhân dịp Giáng sinh, năm nay chị tự tay cắm một cây thông Noel để vừa trải nghiệm vừa có dịp “xả” căng thẳng, áp lực sau một tuần làm việc.

Ghi nhận tại Đồng Nai, các workshop hiện khá đa dạng, từ những buổi trải nghiệm ngắn vài giờ đến các chuỗi hoạt động chuyên sâu kéo dài nhiều ngày. Đối tượng tham gia phần lớn là học sinh, sinh viên, người trẻ đi làm. Bên cạnh giá trị cá nhân, workshop còn trở thành không gian kết nối cộng đồng. Những người xa lạ, khác ngành nghề, độ tuổi có thể dễ dàng trò chuyện, chia sẻ và đồng cảm thông qua các hoạt động sáng tạo chung. 

Theo Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Nai House, thành viên Hội đồng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai, đối với nhiều bạn trẻ, workshop không chỉ là nơi học kỹ năng, trang bị kiến thức mà còn là không gian giao lưu, kết nối những người có cùng đam mê. Qua mỗi buổi trải nghiệm, họ học cách lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng sự khác biệt và mở rộng góc nhìn về cuộc sống. Đây cũng là môi trường giúp giới trẻ rèn luyện sự kiên nhẫn, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc nhóm. Các không gian sáng tạo này không chỉ đáp ứng nhu cầu cá nhân mà còn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.

Nhật Hạ


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều